Nhân rộng du lịch có trách nhiệm

Để nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm, dự án Du lịch có trách nhiệm với môi trường và Xã hội do EU tài trợ (gọi tắt là dự án EU) đã phối hợp với CLB phóng viên du lịch, CLB lữ hành RTC tổ chức tọa đàm "Tăng cường truyền thông về thực hành du lịch có trách nhiệm" vào ngày 2/7, tại Hà Nội.


Tọa đàm tăng cường truyền thông về thực hành du lịch trách nhiệm


Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng sự phát triển thiếu kiểm soát, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường như phá vỡ cảnh quan, làm biến dạng môi trường sống của động, thực vật, tác động của du khách tới hệ sinh thái, gia tăng rác thải; đồng thời cũng làm biến dạng nền văn hóa bản địa, tạo sự bất bình đẳng về chia sẻ lợi ích với người dân địa phương.


Hiện nay, một số doanh nghiệp xây dựng mô hình du lịch có trách nhiệm như tập huấn cho người dân địa phương kỹ năng duy trì truyền thống, bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, tạo các đồ lưu niệm phù hợp với thị hiếu du khách… Để nhân rộng các mô hình này, rất cần truyền thông rộng rãi. Từ buổi tọa đàm, lãnh đạo Tổng cục Du lịch và dự án EU cho rằng sớm có cơ chế hợp tác để tăng cường truyền thông về thực hành du lịch có trách nhiệm, trong đó có việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền với từng sản phẩm du lịch có trách nhiệm, những mô hình tốt để thu hút khách và phát triển du lịch bền vững.


XM

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN