Ngã ba Đồng Lộc đón 1.000 lượt khách mỗi ngày

Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Trong tháng 7/2014, kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, mỗi ngày khu di tích đón trên 1.000 lượt khách tham quan và dâng hương, tưởng nhớ 10 nữ anh hùng liệt sĩ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành "địa chỉ đỏ" góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nhân dân cả nước.

 
Để nâng cao chất lượng phục vụ, đón tiếp khách đến tham quan, dâng hương, Ban quản lý Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã tổ chức tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận. Đặc biệt, từ đầu tháng 7, tất cả cán bộ, công nhân viên của Khu di tích đều đi làm cả ngày nghỉ để phục vụ chu đáo công tác đón và hướng dẫn khách tham quan. Ban quản lý Khu di tích cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường; làm tốt công tác an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, chỉnh trang trong tổng thể khuôn viên Khu di tích.


Dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng, tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc. Cụ thể, tối 23/7 sẽ diễn ra lễ cầu siêu tại Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh ở Đồng Lộc; ngày 24/7 diễn ra giải leo núi tại đồi La Thị Tám... Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc - Ngã ba bất tử”, do báo Nhân dân và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra tối 24/7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Hoàng Ngà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN