Ký kết hợp đồng tư vấn, đầu tư phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn

Chiều 25/7 tại Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang và Công ty TNHH Mckinsey&Company (Mắc-Ken-Gi & Com pan ny) Việt Nam đã kết hợp đồng tư vấn, lập quy hoạch đầu tư phát triển du lịch Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; cùng đại diện Ban chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Trung ương Đảng; Thường trực UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Giang.


Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mckinsey&Company Việt Nam là công ty con thuộc Tập đoàn McKinsey của Hoa Kỳ - một tập đoàn có uy tín và kinh nghiệm toàn cầu về lập quy hoạch đầu tư phát triển du lịch. Đây là đơn vị sẽ triển khai, thực hiện lập quy hoạch đầu tư phát triển du lịch Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh: Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, địa hình chủ yếu là núi đá, diện tích canh tác rất hạn chế, hết sức khó khăn về nguồn nước, thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt... Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã cố gắng nỗ lực rất cao, năng động, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm mới, sáng tạo có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.


Đánh giá về tiềm năng lợi thế của Hà Giang, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Hà Giang đã xác định được tiềm năng lợi thế về phát triển cây dược liệu, chăn nuôi bò vàng ở 4 huyện vùng cao, phát triển du lịch, phát triển kinh tế biên mậu. Đặc biệt, Hà Giang có nhiều dân tộc với nhiều phong tục tập quán, văn hoá truyền thống, lễ hội đặc trưng, nhiều di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, nhất là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn… Đây là tiềm năng quan trọng để Hà Giang hình thành và phát triển du lịch quy mô lớn, giá trị cao, kết nối quốc tế, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong quá trình cơ cấu lại kinh tế.


Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đánh giá cao cách làm của Hà Giang trong những năm qua, thể hiện sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là việc ký kết lập tư vấn lập quy hoạch phát triển du lịch giữa tỉnh với Tập đoàn McKinsey của Hoa kỳ. Đây là cơ hội để Hà Giang thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển du lịch nói riêng cho Hà Giang và cho cả vùng Tây Bắc.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng mong muốn các nhà đầu tư quan tâm ủng hộ, tham gia phối hợp thực hiện quy hoạch, coi đây là sản phẩm để thu hút đầu tư vào Hà Giang. Đồng chí tin tưởng rằng trong những năm tới Hà Giang sẽ có tiếp tục có bước phát triển mới, sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn và vươn lên đồng hành phát triển cùng các địa phương trên cả nước.

P.V
Băng giá và mưa tuyết phủ trắng Cao nguyên đá Đồng Văn
Băng giá và mưa tuyết phủ trắng Cao nguyên đá Đồng Văn

Tại các huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang (thuộc Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn) từ đêm 23 đến ngày 24/1 đã xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN