Khu du lịch Thung lũng Tình yêu miễn phí vé cho người dân Lâm Đồng nhân mùa Vu lan báo hiếu

Ban Quản lý Khu du lịch Thung lũng Tình yêu ở thành phố Đà Lạt cho biết, nhân mùa Vu lan báo hiếu, trong 2 ngày 11 - 12/8/2022, người dân Lâm Đồng được miễn phí vé vào Khu du lịch này và tham gia hoạt động thả đèn hoa đăng, thả cá phóng sinh.

Chú thích ảnh
Bến thuyền trong Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt).

Khu du lịch Thung lũng Tình yêu là khu du lịch nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt có giá vé vào cổng thuộc vào hàng đắt nhất trong các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với mức giá 250.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em.

Theo đại diện Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, ngoài miễn phí vào cổng, Khu du lịch mời khách thưởng thức buffet lẩu chay, tham dự thả cá phóng sinh, thả đèn hoa đăng… Du khách khi đến Khu du lịch Thung lũng Tình yêu chỉ cần xuất trình Căn cước công dân hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh mình là công dân đang sinh sống tại Lâm Đồng sẽ được mời vào miễn phí.

Khu du lịch Thung lũng Tình yêu có khuôn viên rộng 140 ha với hồ Đa Thiện trong xanh, rừng thông bạt ngàn. Tại hồ này, du khách có thể chơi xe đạp nước, chụp ảnh với các tiểu cảnh bằng hoa... Trong Khu du lịch có xe điện đưa du khách đi tham quan. Tại khu vực đồi Vọng Cảnh, du khách được ngắm loài hoa mimosa, check in với mô hình 30 kỳ quan thế giới, thăm thung lũng hoa cẩm tú cầu rực rỡ hoặc vườn hồng thân gỗ nổi tiếng...

Ngay sau cổng ra vào, du khách được khám phá mê cung tình yêu hình trái tim trải rộng trên diện tích 4.000 m2 hoàn toàn bằng cây xanh; thăm Statue De Cire - khu tượng sáp đầu tiên tại Đà Lạt trưng bày 30 tượng sáp sống động mô phỏng nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Madona, Cristiano Ronaldo, Albert Einstein, “The Rock” Dwayne Johnson… Du khách trẻ tuổi có thể tham gia trò chơi giữ thăng bằng trên dây cáp (highwire), đu dây mạo hiểm tự do (zipline), bắn súng sơn, cưỡi ngựa, đạp vịt...

Tại khu vực trước đây là đồi Mộng mơ, du khách được tìm hiểu về các loại nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên như đàn đá, đàn Tơ rưng, thưởng thức chương trình ca nhạc “Rock Tây Nguyên - Đại ngàn hùng ca” do diễn viên người Lạch biểu diễn; tìm hiểu văn hóa đồng bào Tây Nguyên qua trò chơi dân gian, chứng kiến Chiếc bàn tự xoay nổi tiếng kỳ lạ ở trong ngôi nhà gỗ cổ hàng trăm năm…

Từ tháng 3/2019, Khu du lịch Thung lũng Tình yêu đã sáp nhập với Khu du lịch đồi Mộng mơ nổi tiếng để thành một quần thể như hiện nay. Giá vé vào cổng Khu du lịch này tăng lên từ 175.000 đồng lên 250.000 đồng và trở thành khu du lịch có mức giá cao nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Nét đẹp của lễ Vu Lan Báo hiếu
Nét đẹp của lễ Vu Lan Báo hiếu

Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo với ý nghĩa là ngày lễ báo hiếu cha mẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN