Dâng hoa sen, gõ chuông cầu bình an cho cha mẹ trong mùa Vu lan báo hiếu

Sáng ngày 2/9 (15 tháng 7 âm lịch), hàng ngàn người dân đã đến các ngôi chùa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để lễ Phật và cầu bình an cho cha mẹ nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu.

Ghi nhận của Phóng viên Báo Tin tức tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) và chùa Việt Nam Quốc tự (quận 10), ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân, phật tử đã để thắp nhang và dâng lên những đoá sen, gõ chuông cầu bình an cho cha mẹ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, phật tử đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để thắp nhang, dâng hoa lễ phật.

Chú Lam (ngụ quận 4) chia sẻ: "Lễ Vu lan báo hiếu là dịp để những ai có cha mẹ còn sống thì đến chùa cầu bình an cho cha mẹ mình được mạnh khoẻ, còn những người mất cha mẹ thì cầu cho cha mẹ được siêu thoát”.

Chú thích ảnh
Dâng hoa cúng Phật.
Chú thích ảnh
Gõ chuông cầu bình an cho cha mẹ trong dịp lễ.
Chú thích ảnh
Phật tử nghe giảng đạo làm con, công ơn dưỡng dục của cha mẹ trong buổi sáng lễ Vu lan.

Phòng dịch COVID-19, lực lượng giữ gìn an ninh của các chùa được bố trí phía ngoài cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi vào chùa. Càng về trưa, dòng người đổ về các ngôi chùa càng đông. Dịp này, nhiều người dân còn thả chim phóng sinh để cầu điều tốt lành cho gia đình, người thân.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào chùa.
Chú thích ảnh
Từ rất sớm rất đông người dân và phật tử đã đến chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10) để thắp nhang và dân hoa lễ phật.
Chú thích ảnh
Những bó hoa sen được người dân và phật tử dâng cúng phật.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Vận dụng sáng tạo, tổ chức lễ Vu lan báo hiếu văn minh, trang trọng, an toàn
Vận dụng sáng tạo, tổ chức lễ Vu lan báo hiếu văn minh, trang trọng, an toàn

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN