Khách sạn Thắng Lợi mang tên Hilton Hanoi Westlake

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi và Tập đoàn Hilton Worldwide đã tiến hành ký kết thỏa thuận quản lý khách sạn Hilton 5 sao tiêu chuẩn toàn cầu, khách sạng sẽ mang tên Hilton Hanoi Westlake.

Lễ ký kết thỏa thuận triển khai khách sạn Hilton Hanoi Westlake

Đây là nỗ lực của công ty, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế tại khu vực Hồ tây đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội. Khách sạn Hilton Hanoi Westlake sẽ là khách sạn thứ 3 mang thương hiệu của Hilton toàn cầu tại Hà Nội, sau khách sạn Hilton Hanoi Opera và Hilton Garden Inn Hanoi. Dự kiến khách sạn Hilton Hanoi Westlake sẽ có 250 phòng và mở cửa đón khách vào năm 2018.


"Dự án Hilton Hanoi Westlake khi đi vào hoạt động sẽ là một điểm nhấn ấn tượng của thành phố, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các doanh nhân, du khách trong nước và quốc tế, tạo sức hút hơn nữa đối với đầu tư nước ngoài. Đồng thời, dự án sẽ tạo thêm công ăn việc làm cũng như đóng góp cho nguồn thu ngân sách, phù hợp với trọng tâm phát triển của cả ngành du lịch- khách sạn, cũng như của Chính phủ trong thời gian tới", đại diện Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi, cho biết.


Phát biểu tại lễ ký kết, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi, cho biết:“Thủ đô Hà Nội vẫn luôn là một thị trường du lịch đầy tiềm năng và khu vực Hồ Tây là một vị trí được coi là ưu việt bậc nhất cho một tổ hợp khách sạn đẳng cấp. Với sự đồng hành của Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Hilton Worldwide, chúng tôi tin tưởng rằng dự án này khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi cảnh quan, tạo thành một quần thể các tiện nghi và dịch vụ cao cấp, trở thành khu vực trọng điểm thu hút du lịch, các hội nghị quan trọng trong và ngoài nước”.


Ông William Costley, Phó Chủ Tịch Vận hành của Tập đoàn Hilton Worldwide cũng rất ấn tượng khi nói về dự án này: “Đây thực sự là một vị trí lý tưởng cho mô hình khách sạn nghỉ dưỡng trong thành phố (city resort). Hilton Worldwide chắc chắn sẽ cùng với Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng lợi phát triển một khách sạn đẳng cấp, với dịch vụ hoàn hảo tại địa điểm tuyệt vời này để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nhân, khách du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi vô cùng phấn khích và tự tin khi tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước xinh đẹp và nhiều tiềm năng du lịch như Việt Nam”.


Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong quý III/2015, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng trở lại, đạt xấp xỉ 1,9 triệu lượt khách, tăng 6% so với quý III/2014. Việt Nam đã nâng cấp các sân bay và xây dựng các điểm trung chuyển quốc tế mới, điển hình nhất là Nhà ga quốc tế T2 Sân bay quốc tế Nội Bài và cầu Nhật Tân đã phần nào cải thiện khả năng phục vụ ngành du lịch của Hà Nội nói riêng và Việt Nam, triển khai nhiều biện pháp để hút thêm khách quốc tế đến Việt Nam… Những nỗ lực này dự kiến sẽ tạo điều kiện để thu hút một lượng lớn hơn du khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, một thành phố được Tạp chí Forbes Life bình chọn là một trong những nơi đáng đến nhất trong năm 2015.


Nhận thấy tiềm năng to lớn của thị trường như vậy, kể từ khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi đã tích cực làm việc với các Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khách sạn, gôn, khu vui chơi giải trí để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, từ đó giúp nâng cao thu nhập cho người lao động.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN