Hải Dương: Đón nhiều khách quốc tế trong dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, thời tiết thuận lợi, lượng du khách tới tham quan một số điểm đến, thắng cảnh, di tích tại tỉnh Hải Dương tăng cao hơn năm trước.

Chú thích ảnh
Đền Kiếp Bạc thờ Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và toàn thể gia quyến. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, ước đón khoảng 17,6 nghìn lượt khách, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, cùng với khách nội địa, di tích đón một số đoàn khách quốc tế. Dịp này, Ban Quản lý trưng bày hệ thống di tích trong hồ sơ quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO là di sản thế giới, giúp nhân dân và du khách hiểu hơn những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Trước đó, dịp Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, di tích đón 6,8 vạn lượt khách, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ. Lượng khách về với Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc từ đầu năm đến nay ngày càng khẳng định giá trị riêng có, sự đổi mới về quản lý, bảo tồn di sản, sức hấp dẫn của khu di tích.

Thời gian qua, căn cứ vào Quy hoạch tổng thể, việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích được đặc biệt quan tâm. Nhiều dự án được triển khai thực hiện, di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp. Từ khi hình thành đến nay, khu di tích khẳng định vai trò và giá trị đặc biệt trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc.

Các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng… ở nơi đây đều xuất phát từ truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Trải qua suốt quá trình lịch sử, hệ thống di sản văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc được chắt lọc, bổ sung, phát huy ngày càng phong phú, hoàn chỉnh, tốt đẹp hơn, góp phần tạo nên sắc thái văn hóa dân tộc. Việc tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc một cách toàn diện, bền vững.

Tại huyện Ninh Giang đón khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan di tích, vãn cảnh, chiêm bái như: Đền Tranh, Đền Khúc Thừa Dụ và phường rối nước Hồng Phong.

Ông Phạm Văn Tòng, Trưởng phường rối nước Hồng Phong cho biết, dịp Lễ Giỗ Tổ năm nay, làng rối nước rất vui mừng nhận được đặt hàng của các đoàn khách quốc tế về thăm, tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước. Lễ Giỗ Tổ trùng với dịp địa phương chuẩn bị khai hội đình Đông - đình Bồ Dương. Đình thờ ông Cao Xuân Hựu là một vị tướng tài thời Hùng Vương, cuối thế kỷ XVII, người có công đánh thắng quân Thục Phán.

Lễ hội năm nay quy mô lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là sự kiện văn hóa lớn ở địa phương trong chuỗi các hoạt động văn hóa dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Tại các di tích quốc gia đặc biệt ở huyện Cẩm Giàng, lượng khách cũng có nhiều khởi sắc. Ông Hà Quang Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng cho biết, dịp nghỉ lễ từ ngày 5-7/4, các di tích Văn Miếu Mao Điền, cụm di tích Đền Xưa - Chùa Giám - Đền Bia đón khoảng 2.500 lượt khách, tăng khoảng 30% do đợt nghỉ lễ dài 3 ngày, thời tiết thuận lợi. Tại các di tích, Ban Quản lý bố trí đội ngũ hướng dẫn viên và làm tốt việc đón tiếp du khách.

Một số di tích khác cũng thu hút đông đảo du khách như đền Cao An Phụ, đảo Cò ở huyện Thanh Miện… Lễ Giỗ tổ cũng là dịp nhiều địa phương tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, giải thể thao nhằm tăng tinh thần gắn kết cộng đồng, thu hút du khách.

Mạnh Minh (TTXVN)
Quý I/2025, lượng du khách quốc tế đạt trên 6 triệu lượt
Quý I/2025, lượng du khách quốc tế đạt trên 6 triệu lượt

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2025 đạt trên 2 triệu lượt, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN