Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam họp báo thông tin về hoạt động du lịch Việt Nam năm 2016 và sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu.

Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu về hoạt động du lịch năm 2016

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Năm 2016  có nhiều dấu ấn với ngành du lịch, trong đó nổi bật là đón 10 triệu khách quốc tế, phục vụ 62 triệu khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt hơn 400.000 tỷ đồng.


Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của ngành du lịch, khẳng định vị thế và sự đóng góp của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế-xã hội.


Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt 2 mốc kỷ lục từ trước đến nay: Tổng số khách nhiều nhất trong 1 năm (10 triệu lượt khách) và mức tăng tuyệt đối trong 1 năm nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước (trên 2 triệu lượt khách so với năm 2015). Sự kiện này là động lực quan trọng để ngành Du lịch tiếp tục phấn đấu thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.


Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường (Tổng cục Du lịch) cho biết: Dự kiến ngày 25/12, tại Cảng hàng không quốc tế trên đảo Phú Quốc, Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam.


Theo thông tin từ Vietnam Airlines, vị khách quốc tế thứ 10 triệu là người Anh, vị khách thứ 9.999.999 là người Đức và vị khách thứ 10.000.001 là người Thụy Điển.


Năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ đồng. Ngành du lịch phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.


Xuân Cường
Thí điểm cấp visa điện tử cho khách quốc tế trong 2 năm
Thí điểm cấp visa điện tử cho khách quốc tế trong 2 năm

Bắt đầu từ 1/1/2017, Việt Nam sẽ thí điểm thực hiện cấp visa điện tử (e - visa) cho du khách quốc tế đến nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN