Dịch vụ “ăn theo” làm mất đi hình ảnh đẹp về lễ hội xứ Lạng

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trong tháng giêng, năm Tân Mão, trên địa bàn tỉnh có trên 300 lễ hội được tổ chức; trong đó có nhiều lễ hội lớn, thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước tham dự như lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng, lễ hội chùa Bắc Nga, lễ hội chùa Tiên...


Cùng với đó là các dịch vụ ăn theo như gửi xe, ăn uống và đặc biệt là tệ nạn cờ bạc trá hình dưới các hình thức vui chơi có thưởng lại được dịp hoành hành.

Tệ nạn cờ bạc trá hình vẫn tồn tại ở không ít lễ hội tại Lạng Sơn. Ảnh: Thái Thuần


Trước tiên phải kể đến dịch vụ trông, giữ xe. Tại lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng, Lạng Sơn được tổ chức ngày 10 tháng giêng vừa qua; giá gửi một chiếc xe máy dao động từ 15.000 - 20.000 đồng; ô tô từ 50.000 - 100.000 đồng/xe.


Do lễ hội thu hút hàng vạn du khách từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đổ về tham dự nên người dân ở đây tận dụng những khoảng đất trống, thậm chí là lòng đường, vỉa hè để làm nơi trông giữ xe.

Tương tự như vậy, dịch vụ trông xe tại lễ hội chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tổ chức ngày 15 tháng giêng cũng “sôi nổi” không kém. Năm nay, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, ban tổ chức đã cấm ô tô lưu thông trên đường vào chùa.


Do đó, hàng loạt bãi trông giữ xe được dựng lên trên các thửa ruộng, mảnh vườn, nhà dân và ven quốc lộ 4B để đáp ứng nhu cầu gửi xe của du khách. Tất cả các hàng trông giữ xe gần như đã có quy ước chung giá cả với nhau để “chặt, chém” du khách với 20.000 đồng/xe máy và 150.000 - 200.000 đồng/xe ô tô nên du khách không có quyền lựa chọn.

Cùng với các điểm trông, giữ xe tự phát, dịch vụ ăn uống cũng tự ý nâng giá để “bắt chẹt” du khách. Anh Nguyễn Nam Phương, một du khách tham dự lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng cho biết: Một dây sữa Vinamilk bình thường có giá 16.000 -17.000 đồng, nhưng tại đây phải mua tới 25.000 đồng; chai nước suối bình thường chỉ 5.000 đồng thì ở đây bán 10.000 - 12.000 đồng.


Cùng với đó là dịch vụ bán vàng, hương, đồ lễ phục vụ du khách tại các đền, chùa, nắm được tâm lý “đi lễ đầu năm” nên người bán mặc sức hét giá cao gấp đôi, gấp ba lần so với bình thường.

Song hành cùng các dịch vụ “chặt chém” du khách là tệ nạn cờ bạc tại các lễ hội với các trò chơi cờ bạc trá hình như tôm, cua, cá; xóc đĩa; ném vòng; quay số trúng thưởng… cũng nở rộ như “nấm sau mưa”, thu hút số người tham gia rất đông.

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, tại các lễ hội ở Lạng Sơn đã và đang tồn tại tư duy tranh thủ thu lợi nhuận với các dịch vụ “ăn theo“, "chặt, chém" không thương tiếc đối với du khách, từ chiếc vé gửi xe cho đến các dịch vụ ẩm thực và các tệ nạn.


Nếu các cơ quan chức năng của tỉnh không có biện pháp kịp thời để dẹp bỏ những vấn nạn này sẽ làm mất đi những hình ảnh đẹp về xứ Lạng trong lòng du khách thập phương. 

Thái Thuần

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN