Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ 'bắt tay' nhau phát triển du lịch

Ngày 28/6, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị liên phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ nhằm giới thiệu các chương trình kích cầu và các sản phẩm du lịch mới của 6 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ.

Tham dự hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ có Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ tưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Phạm Viết Thanh và lãnh đạo sở ngành, doanh nghiệp các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ.

Liên kết nhưng phải có điểm nhấn

Theo các doanh nghiệp lữ hành, các tỉnh Đông Nam Bộ đang sở hữu những sản phẩm du lịch riêng lẻ hấp dẫn, độc đáo nên khi liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh phải gắn với thế mạnh từng địa phương, tạo điểm nhấn cho từng tỉnh khi giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch đến du khách.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch Đông Nam Bộ trong chiều 28/6.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho biết trong hợp tác phát triển du lịch, giữa các tỉnh phải có sự liên kết để phục vụ cả khách du lịch thuần túy lẫn khách đi công vụ. "Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát các điểm đến du lịch tại 6 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ, Saigontourist nhận thấy có 4 nội dung cần liên kết giữa các tỉnh là phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến, đầu tư phát triển hạ tầng; tuyến điểm dịch vụ du lịch và liên kết đào tạo du lịch giữa các tỉnh Đông Nam Bộ", ông Võ Anh Tài cho biết.

Vùng Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh, thành là TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh với tổng diện tích tự nhiên hơn 23.500 km2, chiếm 7,1% diện tích cả nước. Dân số toàn vùng gần 18 triệu người, chiếm 18,6% dân số cả nước. Vùng Đông Nam Bộ được đánh giá là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, chiếm 42% GDP của cả nước. Trong năm 2019, vùng Đông Nam Bộ đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 7 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng đó, ngành du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là niềm tự hào của vùng Đông Nam Bộ.

Là đơn vị vừa làm mới và đẩy mạnh khai tuyến điểm TP Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông Công ty TST Tourist, cho biết mỗi địa phương trong vùng Đông Nam Bộ đều có những điểm đến mới, có thể đưa vào khai thác đón khách, thậm chí tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, theo ông Mẫn, từng tỉnh phải biết tạo điểm nhấn để có sản phẩm đặc trưng của tỉnh mình trong chuỗi liên kết với các tỉnh thành khác. Ngoài ra, các tỉnh cũng phải làm mới sản phẩm du lịch của tỉnh, cải thiện về dịch vụ, cơ sở hạ tầng du lịch... để liên kết cùng các tỉnh, thành khác triển khai hiệu quả các tour kích cầu du lịch sau mùa dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Tây Ninh đã đưa vào khai thác hệ thống cáp treo hiện đại để du khách có cơ hội trải nghiệm, khám phá "nóc nhà Đông Nam Bộ".

Khẳng định vai trò “đầu tàu” trong việc liên kết du lịch với các tỉnh của TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, cho biết lâu nay TP Hồ Chí Minh luôn là địa phương dẫn đầu và là tỉnh “gửi khách” lớn nhất đi các tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, việc liên kết và xúc tiến phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ lại chưa được chú trọng, chẳng hạn như du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu chưa xúc tiến vào TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... Vì vậy, việc kết nối trong hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ vẫn còn thiếu các sản phẩm liên tuyến, liên vùng có giá tốt dành cho du khách.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, thời gian tới đây, các tỉnh cần đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của mỗi tỉnh để tạo ra sản phẩm liên tuyến mang nét đặc trưng của vùng. Chẳng hạn, TP Hồ Chí Minh có thế mạnh phát triển du lịch kết hợp với hội thảo (MICE), du lịch mua sắm... tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có lợi thế về du lịch biển đảo; tỉnh Đồng Nai có lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá; các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương có thế mạnh du lịch tâm linh, lễ hội, du lịch sinh thái văn hóa, cộng đồng…

Đưa vào khai thác 3 sản phẩm liên vùng mới

Đồng tình với quan điểm của các doanh nghiệp lữ hành là cần phải đẩy mạnh liên kết trong phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, lợi thế liên kết giữa TP Hồ Chí Minh và năm tỉnh vùng Đông Nam Bộ chính là có sự khác biệt, có tính bổ trợ cho nhau; vì vậy nếu khai thác đúng lợi thế của mỗi điểm đến thì sự liên kết du lịch của sáu tỉnh, thành không những không làm giảm đi lợi thế cạnh tranh của từng điểm đến mà ngược lại còn phát huy lợi thế của nhau, giúp nhau mở rộng thị trường, thị phần khách hàng nội địa một cách dễ dàng hơn.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của tỉnh Tây Ninh được giới thiệu đến đông đảo du khách tham gia hội nghị liên kết. 

“Lãnh đạo 6 tỉnh Đông Nam Bộ cũng đang đặt kỳ vọng du lịch Đông Nam Bộ sẽ khởi sắc mạnh mẽ, tuy nhiên muốn làm được điều này phải nhờ vào các doanh nghiệp lữ hành. Bởi, chúng tôi ý thức rõ việc bán sản phẩm là của doanh nghiệp lữ hành, vì vậy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của các địa phương cam kết đồng hành với các doanh nghiệp. Sáu tỉnh cũng luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh trong phát triển sản phẩm liên kết kích cầu, tạo ra nhiều trải nghiệm mới hơn, độc đáo hơn cho du khách”, ông Trần Văn Chiến nói.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện nay TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước thực hiện hiệu quả việc kết nối, liên kết vùng trong phát triển du lịch. "TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành miền Trung và các tỉnh thành miền Bắc, 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để có những tour kích cầu nội địa hấp dẫn với chất lượng và giá cả hợp lý. Vì vậy, muốn phát huy thế mạnh tiềm năng du lịch của các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, sắp tới, các tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đã hình thành và phát triển thêm sản phẩm mới; đẩy mạnh, mở rộng số lượng doanh nghiệp du lịch trong vùng tham gia các chương trình kích cầu liên vùng, liên tuyến; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành khác để cùng nhau giảm giá sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng", ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Chia sẻ thông tin về việc xây dựng các sản phẩm liên kết du lịch mới khi kết hợp du lịch các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương đã nhìn thấy nhiều sản phẩm tiềm năng để chào bán cho du khách trong nước. 

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp lữ hành kí kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, liên tuyến.

“Trước mắt sẽ có 3 sản phẩm liên vùng mới được các tỉnh đẩy mạnh khai thác bao gồm: TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Bình Dương với chủ đề "Sắc xanh ngày mới", "Chinh phục nóc nhà Nam Bộ"; TP Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước với chủ đề "Tình đất đỏ miền Đông" và TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu với chủ đề "Thiên nhiên xanh mát, sắc biển hòa ca"… Đây là những sản phẩm kết hợp các điểm đến du lịch đặc trưng của từng tỉnh thành Đông Nam Bộ”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ nói.

Dịp này, chín doanh nghiệp lữ hành TP Hồ Chí Minh như: Công ty lữ hành Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, TST tourist... đã kí kết hợp tác với 20 doanh nghiệp của năm tỉnh, thành Đông Nam Bộ để cùng hợp tác phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, liên tuyến.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết TP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết mình để cùng các địa phương vùng Đông Nam Bộ đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và trở thành cầu nối quan trọng, góp phần đưa du lịch Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Trước mắt, để việc liên kết du lịch vùng Đông Nam Bộ đạt hiệu quả cao, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cần cùng nhau cải thiện mạnh mẽ môi trường du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng dịch vụ du lịch thông minh, đẩy mạnh quảng bá du lịch các sản phẩm du lịch đặc thù… Ngoài ra, mỗi địa phương cần chủ động bố trí kinh phí cho các hoạt động được cụ thể hoá tại Thỏa thuận hợp tác 5 năm ( từ năm 2020 - 2025) và kế hoạch triển khai với lộ trình thực hiện trong 2 năm (từ năm 2020-2021); tăng cường kêu gọi và đa dạng các hình thức đầu tư cho vùng, trong đó sẽ tập trung nguồn vốn ngân sách cho đầu tư hạ tầng giao thông để đẩy mạnh liên kết vùng nhanh hơn, hấp dẫn hơn đối với du khách.
Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Kích cầu du lịch – không thể chạy theo phong trào
Kích cầu du lịch – không thể chạy theo phong trào

Hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, hiện nhiều tỉnh thành phát động chương trình kích cầu du lịch thu hút đông khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp du lịch làm ăn chân chính cũng đã xuất hiện những đơn vị bán tour giá rẻ, cắt xén dịch vụ, lừa đảo khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN