Là địa phương nằm trong khu vực sông Tiền, cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang đang phát huy tiềm năng du lịch, giải quyết công ăn việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa chung của tỉnh.
Phát triển kinh tế đêm là một trong những hoạt động trọng điểm được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Sở Du lịch Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm, thu hút ngày càng nhiều hơn khách đến với Thủ đô.
Các doanh nghiệp đón khách quốc tế (inbound) đang gấp rút khảo sát đưa ra các sản phẩm du lịch mới phù hợp với chính sách mới về thị thực (visa) và xuất nhập cảnh sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/8/2023.
Bảy tháng đầu năm 2023, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã đón khoảng 230.000 lượt khách, gấp 1,6 lần so với năm 2022, đạt 92% chỉ tiêu cả năm 2023. Doanh thu ước đạt trên 575 tỷ đồng.
Từ ngày 4 - 6/8, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và các sở, ngành tổ chức Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.
Ngày 1/8, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn SMC Huế tổ chức Lễ đón chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Thừa Thiên - Huế với thành phố Seoul (Hàn Quốc). Đây là chuyến bay đầu tiên từ Sân bay quốc tế Incheon đến với Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 7/2023; cập nhật, phân tích kết quả đón khách du lịch, đồng thời nêu các chủ trương, chính sách về du lịch mới được ban hành và hoạt động truyền thông quảng bá, xúc tiến hình ảnh điểm đến Việt Nam.
Chính sách thị thực mới được quy định trong Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 15/8 là một trong những điều kiện thuận lợi để du lịch Việt Nam thu hút du khách quốc tế với thời gian lưu trú, trải nghiệm dài, chi tiêu nhiều hơn.
Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 92 sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), là số lượng khiêm tốn so với các tỉnh, thành khác. Đầu ra cho sản phẩm OCOP luôn là trăn trở của các chủ thể và chính quyền thành phố. Tiếp cận các điểm du lịch nhằm tăng cường đầu ra, kênh tiêu thụ, quảng bá cho dòng sản phẩm đặc sản OCOP là hướng đi của thành phố Cần Thơ.
Những giai điệu trong trẻo, du dương của tiếng đàn đá được các bạn trẻ biểu diễn tại những điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên như: Gành Đá Đĩa, Tháp Nhạn khiến cho du khách càng thêm thích thú, say mê, ấn tượng.
Là một trong 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên xác định thương mại - dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để tập trung đầu tư phát triển, trong đó du lịch là nền tảng, động lực chính để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác phát triển.
TP Hồ Chí Minh là một trong số ít các địa phương hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đêm. Thực tế, kinh tế đêm đang góp phần làm nên sức sống của thành phố năng động nhất cả nước, đồng thời góp phần thu hút nhiều du khách, tăng nguồn thu ngân sách cho Thành phố.
Tối 28/7, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 - Enjoy Danang 2023. Chương trình diễn ra từ ngày 28/7 - 1/8 tại Công viên Biển Đông, Công viên biển Hà Khê và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Trong tháng 7/2023, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2023, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Khách nội địa tháng 7/2023 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách lưu trú.
Theo Cục Phát triển Du lịch, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, trong 6 tháng đầu năm 2023, nước này đã đón trên 1,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu của cả năm 2023 là 1,4 triệu khách.
Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Trịnh Đăng Thanh cho biết: toàn tỉnh có 7 sản phẩm du lịch mới chưa đảm bảo tiến độ đưa vào khai thác hoạt động trong năm 2023. Trong đó, đặc biệt có 2 sản phẩm du lịch của thành phố Hạ Long có báo cáo đề xuất đưa ra khỏi danh sách các sản phẩm dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023 là sản phẩm văn hóa, lịch sử, trải nghiệm núi Bài Thơ và sản phẩm du lịch "Phố đêm du thuyền".
Để chuẩn bị đưa vào phục vụ du lịch trong năm 2024, các doanh nghiệp ngành du lịch đã phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) thực hiện khảo sát tour tham quan trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Liên quan đến vụ việc tàu du lịch ở "Phố đêm du thuyền" hết thời hạn thí điểm một năm kể từ ngày 28/4 nhưng vẫn hoạt động kinh doanh, tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở vùng nước Cảng tàu khách Hòn Gai, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã thông tin về trình tự cấp phép biểu nghệ thuật.
Chính sách đổi mới cấp thị thực điện tử (e-visa) nâng thời hạn lên 90 ngày cho du khách đến Việt Nam đang tiến dần đến thời gian có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, nhận được sự quan tâm của ngành Du lịch trong và ngoài nước.
Một sản phẩm du lịch mới của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) - "Phố đêm du thuyền" đã qua thời hạn thí điểm tròn 3 tháng, song chính quyền địa phương vẫn chưa có quyết định duy trì hay chấm dứt.
Nội dung thông báo nêu rõ: Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã đạt đầy đủ các tiêu chí của UNESCO và xứng đáng được vinh danh ở hạng mục danh hiệu “Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương”.