Để ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương triển khai các phương án nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra.
Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn được xem là “vựa đào” của tỉnh Lạng Sơn.
Tối 5/2, tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Hãng hàng không Aero K và Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương đường bay mới đầu tiên của hãng từ Cheongju (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng (Việt Nam) và ngược lại để phục vụ hành khách đi lại giữa hai nước, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Việt Nam.
Những ngày gần Tết Giáp Thìn 2024, nhiều hoạt động, lễ hội, sự kiện được các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh Bình Thuận tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đặc biệt, nhiều khách quốc tế thích thú khi được trải nghiệm các hoạt động gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt... đón Tết của người Việt Nam.
Hiệp hội Du lịch tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) vừa công bố gói du lịch cao cấp dành cho khách nội địa có thu nhập cao và du khách quốc tế với hơn 1 triệu yen/người (khoảng 6.800 USD/người) cho hành trình thăm núi Phú Sĩ kéo dài 7 ngày 6 đêm.
Là một trong các vùng du lịch trọng điểm của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều nét đặc thù về hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa sông nước miệt vườn mang lại cho du khách những trải nghiệm, khám phá thú vị, đặc biệt vào dịp Tết đến, Xuân về.
Nằm ở khu vực Duyên hải miền Trung, tỉnh Ninh Thuận có nhiều tiềm năng khác biệt và lợi thế cạnh tranh để phát triển du lịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 31/1, trang mạng Herald Sun - một trong những tờ báo lâu đời và có nhiều độc giả nhất ở Australia - đăng bài viết của tác giả David Smiedt với tiêu đề “9 điều tuyệt vời nhất nên làm ở Việt Nam” kèm nhiều hình ảnh ấn tượng về các địa điểm thu hút khách du lịch tại Việt Nam.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam dự báo trong kế hoạch năm 2024, khách quốc tế vào Việt Nam có thể đạt trên 20 triệu lượt, khách nội địa đạt 110 triệu - 120 triệu lượt, người Việt Nam đi du lịch nước ngoài trên 10 triệu lượt.
Ngày 31/1, The Outbox Company - công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu du khách tiên phong ở Việt Nam, đồng thời hoạt động rộng khắp châu Á trong lĩnh vực khách sạn và du lịch, công bố báo cáo nhanh về mức độ sẵn sàng du lịch của du khách Việt cho kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (Tết 2024).
Theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2024, ngành du lịch hoàn toàn có thể thực hiện được con số 14-15 triệu lượt khách nếu không có vấn đề bất ngờ phát sinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, với sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc, ASEAN vừa ra mắt trang thông tin điện tử Du lịch Đông Nam Á - Trung Quốc, một sáng kiến trong Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025, nhân dịp khởi động Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024.
Thông tin Tổng cục Thống kê cung cấp ngày 29/1 cho thấy, trong tháng 1/2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đó là do chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam được thực hiện rộng khắp, cùng với việc nước ta là điểm đến an toàn, thân thiện đã thu hút du khách.
Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; trong nỗ lực xây dựng thị trấn Măng Đen trở thành thị trấn hoa Anh đào, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã có thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn huyện trồng hoa Anh đào, với mục tiêu có một triệu cây hoa Anh đào.
Ngày 27/1, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết: Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á – ATF 2024 (diễn ra từ ngày 22 - 27/1) tại Viêng Chăn - Lào, sản phẩm du lịch trải nghiệm ẩm thực truyền thống Bắc Bộ - Làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây là một trong hai sản phẩm du lịch của Việt Nam được vinh danh, trao Giải thưởng Sản phẩm Du lịch bền vững ASEAN 2024.
Hai doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch gồm Lotte Duty Free và Modetour của Hàn Quốc ngày 26/1 đã ký Biên bản ghi nhớ để tăng cường tiếp thị chung và sẽ bắt đầu tập trung hồi phục thị trường du lịch Việt Nam.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024 (ATF 2024) tại Lào, tối 26/1 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Du lịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2024, trong đó Việt Nam vinh dự có 25 đơn vị được nhận giải.
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, từ ngày 22 - 25/1 tại Khu Du lịch Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá cục bộ, thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm.
Trên 100 đối tác nước ngoài đã ký kết các hợp đồng hợp tác và cam kết sẽ đưa khách du lịch đến với Việt Nam, đó là kết quả mà các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam đạt được chỉ sau 2 ngày dự Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX 2024 tại Lào.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin cho biết: Ngày 26/1, Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp với Sở Du lịch Khánh Hòa ra mắt video clip "Nha Trang - Khanh Hoa: Touching your heart!".
UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, số lượng du khách đến đây đạt khoảng 3 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 1.500 tỷ đồng.