Theo Sở Du lịch Kiên Giang, tổng thu du lịch tháng đầu năm 2025 của tỉnh hơn 2.900 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch năm. Tỉnh đón trên 897.160 lượt khách du lịch, đạt 8,4% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế đón 126.175 lượt.
Tỉnh Sóc Trăng đang tập trung nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy du lịch Chợ nổi Ngã Năm, xem đây là một trong mười điểm du lịch nổi bật của tỉnh.
Các tỉnh trong tiểu vùng Đồng Tháp Mười chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác và phát triển du lịch. Tuy nhiên, hoạt động khai thác du lịch tại các địa phương đến nay vẫn chưa phát triển như mong muốn. Các địa phương này đang tìm cách "tháo gỡ" khó khăn nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch.
Với nguồn tài nguyên đa dạng, độc đáo, tiểu vùng Đồng Tháp Mười có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch tâm linh... Nhằm khai thác hết thế mạnh cũng như tiềm năng này, các địa phương tiểu vùng Đồng Tháp Mười như Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An cần có giải pháp mang tính nền tảng để phát triển du lịch.
Hậu Giang nằm ở trung tâm của tiểu vùng Tây Nam sông Hậu, có vị trí thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch liên kết với các tỉnh, thành phố. Theo đó, Hậu Giang có thể kết nối các tuyến du lịch liên hoàn trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xa hơn là nối với các tuyến du lịch quốc gia để thu hút du khách trong và ngoài nước.
Tối 29/12, Khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chính thức khai trương, mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm ẩm thực. Đây là khu ẩm thực mở cửa xuyên đêm đầu tiên của phố núi Đà Lạt.
Đã có hơn 7,3 triệu lượt du khách Hàn Quốc đến tham quan Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 11/2023. Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang là những địa điểm du lịch được du khách Hàn Quốc yêu thích.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/12: Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2023 đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách.
Năm 2023, du lịch Lào Cai vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19 và phát triển nhanh, mạnh, trở thành “đầu tàu” của khu vực Tây Bắc nói riêng và trung du, miền núi phía Bắc nói chung.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Cục đã có công văn số 1176/CDLQGVN-VP gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn.
Trong 3 ngày, từ 27- 29/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, Tạp chí Nông thôn Việt và Lửa Việt Tours tổ chức chuyến Famtrip khảo sát các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
TP Hồ Chí Minh đã có 26 điểm đến được công nhận đạt chuẩn để thu hút du khách. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp lữ hành, một số điểm du lịch này vẫn còn gặp khó khăn, loay hoay trong việc thu hút khách, vì chưa tạo được điểm nhấn về sản phẩm với du khách.
Hiện nay, Đồng Nai đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trong đó tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Tối 27/12, tại thành phố Phan Thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia năm 2023.
Đèo Pha Đin, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La được mệnh danh là một trong "tứ đại đỉnh đèo" vùng Tây Bắc. Nơi đây không khí trong lành, thích hợp để du khách tham quan, dã ngoại và cắm trại. Nắm bắt thị hiếu đó, Khu Du lịch Pha Đin Top được đầu tư xây dựng và là một trong những điểm du lịch luôn tràn ngập sắc hoa, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Trong hai ngày 26 – 27/12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khảo sát xây dựng hai tuyến du lịch “Khám phá Con đường di sản Nam Thăng Long” nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản – di tích, làng nghề.
Chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến kỳ nghỉ Tết dương lịch. Đây cũng là thời điểm cho các hoạt động du lịch nhộn nhịp.
Hội thảo về du lịch lễ hội ASEAN đã diễn ra sáng 26/12 tại Hà Nội.
Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi năm 2023 - Chào Xuân Giáp Thìn 2024" diễn ra từ ngày 20/12/2023 đến ngày 01/01/2024 đang tạo ra các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và thu hút du khách khi đến với Sa Pa, tỉnh Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ chào đón năm mới 2024.
Theo các công ty du lịch, nhu cầu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2024 đang tăng mạnh, nhiều tour đi nước ngoài đã kín chỗ, trong khi tour nội địa vẫn... chờ khách.
Vinh dự được đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2023, Bình Thuận đã tận dụng rất tốt cơ hội này để quảng bá thu hút du khách và mở ra giai đoạn mới sau thời gian khó khăn do ảnh hưởng COVID-19.