Giữa Địa Trung Hải náo nhiệt, Palmarola như một hòn đảo bị thời gian lãng quên: không điện lưới, không sóng điện thoại, không bến phà và gần như vắng bóng con người.
Lào có tiềm năng du lịch lớn, với vô số danh lam thắng cảnh. Quốc gia Đông Nam Á này đang chờ đợi một làn gió mới để du khách quốc tế coi đây là một điểm đến thú vị, yêu thích.
Hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn TP Hồ Chí Minh không phát sinh doanh thu trong tháng 9/2021 và đây là tháng thứ 4 liên tiếp, ngành này tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy vậy, trước bối cảnh chính quyền TP Hồ Chí Minh từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, ngành du lịch đang nỗ lực không ngừng để mở lối đi "bình thường mới".
Hội thảo trực tuyến “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức ngày 6/10, kết nối với các cơ quan quản lý du lịch ở nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch và nhiều hội, hiệp hội liên quan...
Sau 1 tháng triển khai các chính sách phục hồi du lịch trên cả nước, các địa phương đều nhận định, an toàn phòng dịch là yếu tố tiên quyết để tái khởi động du lịch trong bối cảnh bình thường mới.
TP Hồ Chí Minh đang tổ chức tour du lịch khép kín đến các "vùng xanh" và hiện đang tiếp tục cập nhật danh sách các điểm đến, khách sạn an toàn để người dân và du khách nắm thông tin. Đặc biệt, Thành phố xác định, phải đảm bảo tiêm phủ vaccine mới có thể mạnh dạn mở cửa hoàn toàn.
Ngày 5/10, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Sở đang thực hiện Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn để trình UBND tỉnh.
Đến năm 2025, Khánh Hòa sẽ hình thành các dòng sản phẩm du lịch đặc thù theo ba vùng kinh tế trọng điểm và các khu vực có tiềm năng du lịch của tỉnh; trong đó, loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm vịnh, đảo trở thành sản phẩm có thương hiệu.
Quảng Ninh sẽ thực hiện mô hình du lịch khép kín và ưu tiên đón khách đoàn khi mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tỉnh Phú Thọ sẽ đẩy mạnh quảng bá, xây dựng các chương trình du lịch đến điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ) giới thiệu những nét văn hóa đậm bản sắc dân tộc.
Theo Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hai trọng điểm du lịch của Hải Phòng là Đồ Sơn và Cát Bà đã mở cửa hoạt động trở lại từ 1/10/2021. Ghi nhận nhanh, sau 3 ngày mở cửa, lượng du khách đến đây rất thấp.
Với sự thuận tiện về hạ tầng, kết nối du lịch từ Hà Nội đến Lào, Campuchia mang đến tuyến điểm trải nghiệm về văn hóa kết hợp với du lịch sinh thái, kéo dài thời gian lưu trú.
Sáng 2/10, Diễn đàn “Xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn thông qua chuyển đổi số” được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sau nhiều tháng "ngủ đông", các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đưa khách du lịch về các "vùng xanh" nhằm kích hoạt lại ngành du lịch thành phố. Sau khi các tour này được triển khai thành công, các doanh nghiệp đang hướng đến mở thêm các tour liên vùng với điểm đến là các "vùng xanh" an toàn với dịch.
Phuket, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan trên Biển Andaman, dự kiến sẽ tạo ra hàng chục tỷ baht từ 1 triệu lượt khách nước ngoài trong sáu tháng tới, sau khi thực hiện thí điểm mô hình mở cửa có tên gọi là “Hộp cát” từ 1/7.
Thương hiệu thời trang toàn cầu Superdry đã tổng hợp danh sách 193 quốc gia, 292 thành phố và 1.095 điểm du lịch trên khắp thế giới và tìm kiếm các thẻ tương ứng trên TikTok để phân tích xem những quốc gia nào có nhiều lượt xem nhất.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước còn diễn biến phức tạp, thành phố biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi thí điểm đón khách quốc tế dự kiến vào trung tuần tháng 11/2021 tới đây.
Để chuẩn bị phục hồi du lịch Thủ đô từ tháng 10 trong trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội đang chuẩn bị những sản phẩm phù hợp, với ưu tiên hàng đầu là phòng chống dịch.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, từ ngày 1/10/2021, đơn vị sẽ mở cửa trở lại phục vụ du khách tại một số điểm di tích như Đại Nội và lăng các vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định.
Thống kê 9 tháng năm 2021, khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 678.268 lượt người với tổng thu từ khách du lịch đạt 1.220 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Ngày 29/9, tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp về triển khai hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.