Giữa Địa Trung Hải náo nhiệt, Palmarola như một hòn đảo bị thời gian lãng quên: không điện lưới, không sóng điện thoại, không bến phà và gần như vắng bóng con người.
Khi ánh sáng Mặt Trời bắt đầu xuyên thủng màn tối ở Vườn quốc gia Nam Kan của Lào, những con vượn mào đen hoang dã thức giấc, kêu vang vọng khắp không gian rừng rậm.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết: Từ nay đến cuối năm 2021, Quảng Ninh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức các chương trình liên kết, hợp tác với kích cầu xúc tiến du lịch...
Tác động của 4 đợt dịch COVID-19 trong 2 năm qua khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều người làm việc trong lĩnh vực này đã lâm vào cảnh thất nghiệp hoặc chuyển sang công việc khác. Nguy cơ thiếu nhân lực du lịch được cảnh báo khi bước vào giai đoạn phục hồi.
Xây dựng điểm đến và chuỗi dịch vụ đảm bảo an toàn, đáp ứng các tiêu chí phòng dịch COVID-19, đồng thời gắn với đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch, chuẩn bị các chính sách kích cầu trong thời gian tới là những giải pháp được ngành du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, điểm đến ở Nam Bộ có những bước khởi động, triển khai theo lộ trình một cách linh hoạt, gắn liền với nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả.
Sau thời gian dài gần như “tê liệt” do ảnh hưởng dịch COVID-19, với nhiều kết quả đạt được trong kiểm soát dịch cùng chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, phòng, chống dịch gắn với phục hồi kinh tế - xã hội, du lịch - ngành kinh tế tổng hợp tại các địa phương Nam Bộ, đang từng bước được khởi động một cách thận trọng, an toàn.
Đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới, ca tử vong có xu hướng giảm, số bệnh nhân xuất viện ngày càng tăng.
Dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có trên toàn cầu, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất.
Nếu một lần từng thăm quần thể đền đài Angkor, du khách sẽ hiểu tại sao khu vực được coi là “con gà đẻ trứng vàng” của du lịch Campuchia lại hấp dẫn du khách quốc tế đến thế.
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế.
Ngày 8/10, Hội Lữ hành Hà Nội và Câu lạc bộ du lịch bền vững VGreen tổ chức tọa đàm trực tuyến “Du lịch xanh - xanh”, với sự tham gia của cơ quan quản lý du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch các tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị lữ hành.
Nhắc đến Afghanistan, đa phần mọi người đều hình dung đến một đất nước có nhiều núi non và sa mạc, nhưng ít ai biết được rằng nơi đây có cả những hồ nước với khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Quảng bá, xúc tiến du lịch có vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách trước khi có dịch. Trong bối cảnh tình hình mới, du lịch tại các địa phương và ngành du lịch đang có sự chuyển đổi để thích ứng.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái "bình thường mới".
Cùng với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình có nhiều hoạt động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã có nhiều tín hiệu tốt song vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ, không thể chủ quan.
Nhiều địa phương xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng rơi vào tình trạng gián đoạn, đình trệ. Nhiều địa phương đã tái khởi động và phục hồi du lịch dần chuyển sang trạng thái "bình thường mới".
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trong cả nước đang giảm dần, số ca mắc tại Thủ đô ở mức thấp, mục tiêu của thành phố Hà Nội là bảo đảm chung sống một cách chủ động, an toàn với dịch.
Nhắc đến du lịch Hà Nội, người ta nghĩ ngay tới du lịch văn hóa, ẩm thực, làng nghề với những địa danh nổi tiếng, được ghi danh trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, làng nghề Bát Tràng…
Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, khó có thể thể đo đếm hết những hệ lụy gây ra cho ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, bởi tác động và hậu quả của nó là rất nghiêm trọng. Nhưng, ở một góc độ nào đó, người ta nhìn nhận, dịch bệnh cũng là phép thử cho ngành Du lịch.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, đơn vị đang triển khai xây dựng nội dung cuốn cẩm nang du lịch “Dòng chảy tinh hoa” của 7 tỉnh, thành phố trong liên kết hợp tác giữa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung,gồm: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2022.