Ngành Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp, tăng tốc phát triển du lịch từ đầu năm, hướng đến mục tiêu đạt doanh thu triệu tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2024, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ước đón hơn 723.960 lượt du khách quốc tế đến tham quan, du lịch; tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 8,6% kế hoạch năm 2024.
Sự vào cuộc của chính quyền địa phương và nỗ lực của doanh nghiệp đã góp phần khôi phục cơ bản hoạt động du lịch tại Cát Bà, Đồ Sơn.
Nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn của khu vực Bắc Trung Bộ phong phú, đa dạng nhưng hệ thống sản phẩm du lịch chưa độc đáo, đặc sắc và chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, khí hậu... là thách thức lớn để địa phương phát triển du lịch quanh năm.
Việt Nam đang trở thành điểm đến được lựa chọn tổ chức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE). Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Trịnh Lê Anh, Trưởng Bộ môn quản trị sự kiện, Khoa Du lịch học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch MICE Việt Nam về vấn đề này.
Nếu có dịp đến Gia Lai, du khách không nên bỏ qua điểm check-in hết sức thú vị: Hàng thông trăm tuổi ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh.
Sau bão số 3, trên vịnh Bái Tử Long của tỉnh Quảng Ninh có nhiều các loại rác thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, rác thải sinh hoạt, cành cây từ các nơi trôi ra vịnh.
Chiều 19/9, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá và kết nối du lịch Huế 2024.
Trong tương lai, Nha Trang hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm điện ảnh mới của Việt Nam nếu có sự đầu tư đồng bộ và hợp tác chặt chẽ từ nhiều phía.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm khẩn trương kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động khai thác dịch vụ, vận chuyển khách du lịch trên mặt hồ Tuyền Lâm.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 17/9, Hội chợ du lịch quốc tế và Pháp IFTM Top Resa năm 2024 (Top Resa 2024) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Quốc tế Versailles, Paris.
Theo đại diện một số công ty du lịch, do ảnh hưởng của bão Bebinca, DN đã chủ động hủy, đổi tour du lịch đi Trung Quốc để đảm bảo an toàn cho du khách.
Ngày 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp công bố Chương trình bình chọn “Điểm đến du lịch hấp dẫn Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024” với chủ đề “Nâng tầm điểm đến - Kết nối hành trình”.
Lào Cai đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai, ngành du lịch cũng vậy. Các doanh nghiệp, ban ngành và chính quyền địa phương đang dốc sức khắc phục, nhanh chóng lên phương án phục hồi ngành "công nghiệp không khói" vốn được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Lào Cai.
Chùa Long Đọi Sơn vừa mang một vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của một ngôi cổ tự gần một nghìn năm tuổi, vừa mang đến cho du khách một cảm giác vô cùng bình yên, thanh tịnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) định hướng thu hút khách từ thị trường Mỹ bằng việc đổi mới xúc tiến quảng bá du lịch qua điện ảnh, với kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành phim trường cho những nhà làm phim Hollywood (Mỹ).
Từ ngày 13/9/2024, vịnh Hạ Long đã “mở cửa” trở lại để đón các đoàn du khách đến tham quan.
Ngày 15/9, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với các đơn vị ra quân chiến dịch “3 ngày làm sạch Vịnh Hạ Long”.
Chỉ 8 tháng đầu năm, Thanh Hoá đã hoàn thành vượt kế hoạch mục tiêu đề ra, với hơn 14 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt gần 31 nghìn tỷ đồng.
Ngày 13/9, vịnh Hạ Long chính thức “mở cửa” để các tàu du lịch hoạt động trở lại bình thường. Đây là tin vui cho ngành Du lịch Hạ Long (Quảng Ninh) sau gần một tuần bị cơn bão số 3 - Yagi đổ bộ tàn phá. Nhịp sống nói chung và ngành Du lịch nói riêng đã dần bình thường trở lại ở “thành phố bên bờ di sản”.
Nhằm tiếp tục tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu du lịch "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" nói riêng và "Miền di sản diệu kỳ" nói chung, đồng thời đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là liên kết phát triển, duy trì thị trường khách đến Quảng Nam và khu vực miền Trung Việt Nam, ngày 11/9, ngành du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế đã phối hợp tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế tại thành phố Melbourne (Australia).