Sự kết hợp giữa y tế và du lịch đang mở ra một hướng đi mới cho Việt Nam. Với lợi thế chi phí hợp lý, tay nghề bác sĩ và dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng, du lịch y tế hứa hẹn trở thành sản phẩm đặc thù, giúp Việt Nam cạnh tranh trong khu vực và khẳng định thương hiệu trên bản đồ quốc tế
Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh triển khai các lễ hội và chiến dịch “Chào mừng đến với TP Hồ Chí Minh 2023" tại gian hàng Việt Nam tại ITB Berlin 2023 - Hội chợ thương mại du lịch lớn nhất thế giới, diễn ra từ ngày 7-9/3/2023, tại thành phố Berlin, Cộng hòa liên bang Đức.
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tại cuộc họp ngày 9/3 nhằm rà soát tiến độ triển khai hoạt động này.
Trải rộng trên địa phận hai xã Pá Khoang và Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), hồ Pá Khoang nằm cách Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ khoảng 8km về phía Tây.
Với đặc điểm có lượng gió mạnh, sóng biển cao, bãi biển đẹp, Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình) từ lâu trở thành địa điểm lý tưởng nhất cho bộ môn thể thao mạo hiểm trên biển - lướt ván diều. Những ngày này, khi gió bấc thổi mạnh và trời trong xanh, bãi biển Mũi Né thu hút rất đông du khách quốc tế yêu thích bộ môn này đến vui chơi, trải nghiệm cùng sóng và gió.
Từ ngày 7-9/3, tại Trung tâm triển lãm Berlin (Đức) đã diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế (ITB) lớn nhất thế giới với sự tham gia của Việt Nam.
Ngày 7/3, Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa tại Samten Hills Dalat đã chính thức khánh thành ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), phục vụ du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng.
Ngày 7/3, thông tin từ Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy ông Song Mun Su (sinh năm 1952, quốc tịch Hàn Quốc) đi lạc khi tách khỏi đoàn khách tham quan Khu du lịch Langbiang từ tối 6/3.
Năm 2023, ngành Du lịch Cần Thơ đặt mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách, lượng khách lưu trú đạt khoảng 2,7 triệu lượt, tổng doanh thu gần 4.600 tỷ đồng (tăng hơn 3 lần so với năm 2021).
Ngày 6/3, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã đón tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 (quốc tịch Malta) với khoảng 2.000 du khách châu Âu, chủ yếu là quốc tịch Đức.
Ngày 6/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn kiến thức du lịch cho 170 tình nguyện viên phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2023.
Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, 8 giờ ngày 5/3, tàu du lịch cao cấp Silver Muse (quốc tịch Bahamas) đã đưa 333 du khách quốc tế đến từ các nước như: Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc... cập cảng Nha Trang, để tham quan, trải nghiệm tại thành phố biển.
Gần 3.000 người đã tham gia diễu hành với áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và hấp dẫn.
Trong giai đoạn phục hồi - phát triển du lịch, thị trường, yêu cầu của từng phân khúc du khách có nhiều thay đổi, song vẫn gặp nhau ở điểm chung là mong muốn trải nghiệm nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn với thiên nhiên và nét văn hóa bản địa của từng điểm đến.
Các địa phương chú trọng khai thác tài nguyên du lịch từ thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, tạo mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, tạo thu nhập chính đáng cho người dân.
Du lịch sinh thái là loại hình du lịch có trách nhiệm, gắn với thiên nhiên và tài nguyên văn hóa bản địa. Nhiều địa phương ở nước ta có tiềm năng và đang từng bước phát triển hiệu quả loại hình du dịch này.
Với tiềm năng, lợi thế là địa phương chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, kết nối TP Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các nước Campuchia, Lào, Thái Lan…, Bình Phước đang tập trung thu hút, đầu tư phát triển du lịch. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ thu hút 1,5 triệu lượt khách du lịch đến địa phương.
Nhằm mở rộng phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên sông Hương và vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai dự án đầu tư xây mới, nâng cấp 7 bến thuyền kết nối với các điểm du lịch cộng đồng.
Năm 2023, hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, dự kiến thị xã sẽ tổ chức 5 lễ hội theo mùa: Lễ hội mùa Xuân, Lễ hội mùa Hè, Lễ hội Tình yêu, Lễ hội mùa Thu, Lễ hội mùa Đông. Các lễ hội được tổ chức từ ngày 3/3 đến hết 31/12/2023 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và trải đều khắp các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa.
Với lợi thế giao thông di chuyển thuận lợi, có nhiều sản phẩm du lịch đang hình thành, cần phát triển Quốc Oai để trở thành điểm đến hấp dẫn vùng ngoại thành Hà Nội, thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.
Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thu hút 3,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 50.000 khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 1.800 tỷ đồng.