Vương miện hoa hậu: Vàng thau lẫn lộn - Bài cuối: Đi tìm chân giá trị

Không chỉ là số lượng các cuộc thi “bung” ra nhiều khiến công chúng “hoa mắt chóng mặt”, mà chính sự tung hô của giới truyền thông cũng đang khiến các danh hiệu hoa hậu bị tầm thường hóa...

"Vụ việc" Vũ Hoàng Điệp có lẽ là ví dụ đầu tiên. Năm 2009, khi người đẹp Vũ Hoàng Điệp đăng quang cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế (Miss International Beauty 2009) tại Trung Quốc, công chúng và báo giới trong nước khá ngỡ ngàng. Một phần vì cô khá lặng lẽ dự thi đến mức chẳng ai biết nhưng lại đăng quang ngôi vị cao nhất, một phần khác vì lúc bấy giờ Việt Nam đang rất “khát” những giải thưởng sắc đẹp quốc tế, bỗng dưng lại có người đẹp được vinh danh. Nên Vũ Hoàng Điệp thời điểm đó được tung hô như một nữ hoàng, được tất cả các tờ báo nhắc tên như một "hiện tượng".

Tuy nhiên, khi những hào quang ấy qua đi, người ta mới ngồi lại định hình rõ vương miện mà Vũ Hoàng Điệp giành được là gì? Theo những chuyên gia về sắc đẹp tại Việt Nam thì cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế mà Vũ Hoàng Điệp giành được chỉ là một cuộc thi nhỏ nằm trong một sự kiện thương mại được tổ chức tại Trung Quốc. Sau cuộc thi, thậm chí rất lâu sau, BTC cuộc thi mới nói đến số tiền thưởng trao cho Hoàng Điệp khi đoạt giải. Thực chất, cuộc thi sắc đẹp này cũng chỉ là một sự kiện giải trí mà thôi.

Hoa hậu Vũ Hoàng Điệp trong đêm chung kết Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế (MIB) diễn ra năm 2009 tại Trung Quốc.


Gần đây nhất, việc “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bỗng bất ngờ đăng quang tại cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế Việt Nam” (tên gọi của cuộc thi này đến giờ vẫn còn nhiều tranh cãi) cũng khiến cho công chúng đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Trước đó, Ngọc Trinh đã gây “sốc” bởi những phát ngôn được cho là thật đến ngô nghê, đến mức sau những phát ngôn này, Ngọc Trinh bị cộng đồng mạng gọi với cái tên rất phản cảm. Việc Ngọc Trinh được cấp phép dự thi Hoa hậu Quốc tế Việt Nam còn bị phản ứng gay gắt. Có tờ báo mạng còn lấy ý kiến về việc cấp phép cho Ngọc Trinh, và có đến hơn 73% là phản đối người đẹp này đi thi hoa hậu. Ấy vậy mà Ngọc Trinh vẫn đăng quang và được vinh danh tại cuộc thi nhan sắc dành cho người Việt tại nước ngoài. Điều đáng nói là cô được tung hô mạnh mẽ trên các trang báo mạng. Không khó có thể nhận ra chiêu lăng xê dành cho Ngọc Trinh.

Trước những thông tin rầm rộ về người đẹp này và về cuộc thi mà đến tên gọi còn gây nhiều tranh cãi “Miss Vietnam International” lần đầu tổ chức, bà Thúy Hạnh, giám đốc Công ty Elite Việt Nam, đơn vị thường xuyên đưa người đẹp trong nước dự thi quốc tế cho biết, cuộc thi mà Ngọc Trinh tham dự giống như một “chương trình ca nhạc tạp kỹ” hơn là một cuộc thi hoa hậu. Theo đánh giá và nhận xét của bà Thúy Hạnh: “Nếu đã gọi là một cuộc thi sắc đẹp thì Ban tổ chức bao giờ cũng chú trọng vào các phần thi và mục đích của cuộc thi. Theo như tôi tìm hiểu sơ qua thì đây là một buổi ca nhạc tạp kỹ chứ nó không mang tính chất một cuộc thi Hoa hậu. Các phần thi trong cuộc thi này quá mờ nhạt, chưa thật đúng nghĩa với cuộc thi Hoa hậu”.

Được biết, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Việt Nam mà sau này đổi thành Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu diễn ra vừa qua do một ca sĩ hải ngọai đứng ra tổ chức. Chưa biết cuộc thi sẽ tổ chức được mấy mùa nữa nhưng rõ ràng, tính chất của cuộc thi thiên nhiều về tính giải trí hơn là tìm kiếm cái đẹp đích thực.

Bởi vậy, có lẽ đã đến lúc cần phải có cái nhìn rạch ròi hơn về những cuộc thi sắc đẹp để phân định rõ đâu là một cuộc thi nhan sắc thực sự và đâu chỉ là một sự kiện giải trí đơn thuần? Ngôi vị nào đăng quang cũng quý, nhưng quý hơn cả là giá trị thực sự của những chiếc vương miện đó làm lợi gì cho cộng đồng. Chứ không nên để vàng thau lẫn lộn như hiện nay, khiến danh hiệu Hoa hậu cũng mất đi giá trị và ý nghĩa của nó.

Huy Hoàng

 

Vương miện hoa hậu: Vàng thau lẫn lộn - Bài 1: Bùng phát các cuộc thi hoa hậu
Vương miện hoa hậu: Vàng thau lẫn lộn - Bài 1: Bùng phát các cuộc thi hoa hậu

Từ chỗ chỉ có duy nhất một danh hiệu Hoa hậu trong nước là "Hoa hậu Việt Nam" của báo Tiền Phong, và cũng từ chỗ vài năm mới có một gương mặt "đủ tầm" tham dự các cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, giờ đây danh hiệu Hoa hậu trong nước đã có vẻ “lạm phát”...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN