Trình diễn hát Xoan ba thế hệ tại Việt Trì, Phú Thọ

Ngày 5/4, trình diễn hát Xoan ba thế hệ và Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi thành phố lần thứ VI đã diễn ra tại Sân khấu công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ). 

Chú thích ảnh
Các nghệ nhân đến từ các xã Kim Đức và Phượng Lâu trình diễn Hát Xoan.

Đây được xem là một trong những hoạt động mở đầu cho Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019.

600 nghệ nhân Hát Xoan và học sinh Trường Tiểu học Gia Cẩm, Trung học Phổ thông Việt Trì, đại diện cho ba thế hệ: thắp lửa, giữ lửa và truyền lửa, đã trình diễn 3 chặng hát Xoan. 

Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi thành phố Việt Trì lần này có sự tham gia của 17 Câu lạc bộ hát Xoan thuộc 5 Trường Tiểu học: Tiên Cát, Phượng Lâu, Kim Đức, Chu Hóa, Thanh Miếu; 5 Trường Trung học Cơ sở: Tân Dân, Gia Cẩm, Trưng Vương, Bạch Hạc, Dữu Lâu và 7 Trường học Phổ thông trên địa bàn thành phố : Chuyên Hùng Vương, Việt Trì, Vũ Thê Lang, Công nghiệp Việt Trì, Kỹ thuật Việt Trì, Nguyễn Tất Thành và Trần Phú. Mỗi câu lạc bộ tham gia liên hoan với 3 tiết mục hát nghi lễ, hát quả cách và hát hội. 

Chú thích ảnh
Các câu lạc bộ Hát Xoan thể hiện các chặng hát tại Liên hoan. 

Việc tổ chức trình diễn hát Xoan ba thế hệ và liên hoan thanh thiếu nhi nhằm tôn vinh di sản văn hóa vùng Đất Tổ; quảng bá di sản “Hát Xoan Phú Thọ” tới đông đảo nhân dân, khẳng định sự chuyển giao thế hệ của các nghệ nhân hát Xoan tới lớp thanh thiếu niên, nhi đồng, làm cho hát Xoan được lan tỏa rộng rãi trong đời sống cộng đồng, phát huy ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ góp phần gìn giữ và bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và chung tay xây dựng Việt Trì trở thành “Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”.

Chú thích ảnh
600 nghệ nhân và học sinh thành phố Việt Trì trình diễn Hát Xoan ba thế hệ.

Kết thúc Liên hoan, 3 giải A được trao cho các Câu lạc bộ hát Xoan của Trường Tiểu học Phượng Lâu,  Trường Trung học Cơ sở Gia Cẩm, Trường Trung học Phổ thông Kỹ thuật Việt Trì. Ban Tổ chức còn trao 8 giải B, 6 giải C cho các Câu lạc bộ hát Xoan tham gia Liên hoan.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Hát Xoan làng cổ - sản phẩm đặc trưng hút du khách đến với Phú Thọ
Hát Xoan làng cổ - sản phẩm đặc trưng hút du khách đến với Phú Thọ

Sau khi hát Xoan được vinh danh trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh Phú Thọ cho ra mắt sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ” gắn với các tour du lịch hàng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, loại hình du lịch mới này đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN