Quán thanh xuân tháng 7: Rạp chiếu bóng của thanh xuân

"Niềm đam mê điện ảnh, nhu cầu chia sẻ - đó là điều không thay đổi qua thời gian. Hãy đi xem phim để thấy ta còn thanh xuân" là thông điệp được kể lại bằng những câu chuyện quá khứ pha trộn nhuần nhuyễn với âm nhạc gửi tới khán giả tại Chương trình Quán thanh xuân tháng 7, với chủ đề "Rạp chiếu bóng của thanh xuân".

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 40, ngày Chủ nhật (7/7), trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chú thích ảnh
Những câu chuyện quá khứ pha trộn nhuần nhuyễn với âm nhạc gửi tới khán giả tại Chương trình Quán thanh xuân tháng 7, với chủ đề "Rạp chiếu bóng của thanh xuân". Ảnh: vtv.vn

Ngược về quá khứ những năm 60-70 của thế kỷ trước, đi xem phim rạp được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Xem chớp bóng là cách gọi phản chiếu vẻ tò mò, ngơ ngác của người nông dân trước một thế giới điện ảnh ma mị, quyến rũ. Xi-nê-ma lại là cách gọi kiểu Âu hóa…

Những ngày tháng ấy, xem phim là một trong những niềm vui cuốn hút, sang trọng nhất... Hồi ức về một không gian bé nhỏ - nơi chỉ có những bộ phim là tiêu điểm, sẽ thật khó quên với những người từng chen chân để mua được một tấm vé, ngồi trong một phòng chiếu với các hàng ghế kê san sát. Được xem phim - dù ở đâu - luôn là niềm vui tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ trong những ngày xưa thương khó...

Tại chương trình Quán thanh xuân lần nay khán giả sẽ được nghe Nghệ sỹ ưu tú, đạo diễn Quốc Trọng kể về thời kì đỉnh cao của những bộ phim chiếu rạp; cặp vợ chồng Nghệ sỹ nhân dân, đạo diễn Nhuệ Giang - Thanh Vân chia sẻ câu chuyện của những người làm phim thời kỳ đầu cho đến thời trầm lắng của điện ảnh trong nước; nhạc sĩ Trương Quý Hải kể về số phận của những bản nhạc phim nổi tiếng để lại dấu ấn trong lòng khán giả, về đời sống người dân gắn liền với ký ức chung cùng những buổi chiếu phim...

Khán giả cũng được lắng nghe những câu chuyện của "anh Núi Xanh" Trần Thanh Sơn - nhân chứng của rạp chiếu bóng lưu động cách đây vài chục năm; nhà báo Hà Đỗ chia sẻ cảm xúc, cuộc sống của những người trẻ được niềm đam mê điện ảnh nuôi nấng tâm hồn, tình yêu; đạo diễn trẻ Phan Gia Nhật Linh nổi tiếng với hai bộ phim "Em là bà nội của anh" và "Cô gái đến từ hôm qua", kể câu chuyện về tình yêu điện ảnh đã làm thay đổi cuộc sống, đem lại niềm tự hào của ngày hôm nay với anh. Đặc biệt, khán giả sẽ được nghe câu chuyện đặc sắc của "giai nhân màn ảnh đen trắng Việt Nam thập niên 70, 80, thế kỷ 20" - Nghệ sỹ nhân dân Trà Giang về những cảm xúc của bà khi vào vai chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Phạm Kỳ Nam...

Đan xen trong chương trình là các ca khúc nhạc phim nổi tiếng, như: "Nơi em gặp anh" - nhạc sĩ: Hoàng Hiệp; "Bài ca trên núi" - nhạc sĩ: Nguyễn Văn Thương - lời: Tô Hoài; "Triệu bông hồng", "Phía xa bên kia sông", "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt" - nhạc nước ngoài; "Còn tuổi nào cho em", "Em là bông hồng nhỏ" - nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn; "Yêu" - nhạc sĩ: Văn Phụng; "60 năm cuộc đời" - nhạc sĩ: Y Vân... do các ca sĩ: Đức Tuấn, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi, Minh Quân, Trần Lang & friend biểu diễn...

Phúc Hằng (TTXVN)
Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân trong Chương trình 'Vinh quang Việt Nam'
Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân trong Chương trình 'Vinh quang Việt Nam'

Chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XV với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác" diễn ra vào ngày 7/7 tới đây sẽ tôn vinh 12 cá nhân và 7 tập thể có thành tích xuất sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN