Phát huy giá trị văn hóa sinh vật cảnh trong đời sống xã hội

Trong hai ngày 10-11/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnhViệt Nam khóa V nhiệm kỳ (2011-2016) đã diễn ra tại Hà Nội. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đóng góp của hội viên sinh vật cảnh trong phát triển sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao; phát huy giá trị văn hóa sinh vật cảnh trong đời sống xã hội thu hút đông đảo người có tuổi tham gia hoạt động, nâng cao tính thẩm mỹ, văn hóa cộng đồng tại cơ sở. Trong nhiệm kỳ tới, hoạt động của Hội Sinh vật cảnh hướng tới hỗ trợ tích cực hội viên trong sản xuất kinh doanh; tạo môi trường văn hóa tốt tại cơ sở, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn giống tốt; phối hợp với ngành hữu quan đề xuất chính sách, quy hoạch phát triển sinh vật cảnh; tham gia giám sát thực tiễn tại cơ sở, nhất là vấn đề môi trường cảnh; khen thưởng, biểu dương những tổ chức hội cơ sở, cá nhân điển hình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng tình với mục tiêu của Đại hội V Hội Sinh vật cảnh: Xuất khẩu 200 triệu USD và giảm nhập khẩu 80% hoa tươi tiêu dùng; tạo thêm việc làm cho khoảng 600.000 lao động, nâng tổng số lao động lên trên 3 triệu người; tổng diện tích sản xuất sinh vật cảnh tập trung và phân tán cả nước lên 80.000 ha; tổng thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất sinh vật cảnh đạt trên 17.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên Hội Sinh vật cảnh phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương đề ra các giải pháp cụ thể để sinh vật cảnh trở thành một ngành kinh tế sinh thái giá trị cao. Các tỉnh, thành phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức hội cơ sở tham gia hoạt động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ đời sống nhân dân.

Hội Sinh vật cảnh sẽ cùng hệ thống trung tâm khuyến nông, dạy nghề tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề cho hội viên; hướng dẫn hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại; nhân rộng các điển hình tiên tiến. Hội sẽ cùng các ngành hoàn thành điều tra thực trạng phát triển sinh vật cảnh cả nước giúp cho việc xây dựng quy hoạch và đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù phát triển sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao.

Tại Đại hội này, ông Đỗ Phượng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa V.

XM

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN