Nhiều chương trình VH-NT đặc sắc chào mừng 30/4-1/5

Chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trên khắp mọi miền Tổ quốc diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Nhiều chương trình lớn

Chào mừng những ngày lễ lớn này, Thủ đô Hà Nội đã có kế hoạch bắn pháo hoa tại 14 điểm trong vòng 15 phút từ 21 giờ - 21 giờ 15 ngày 30/4, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, khu đô thị Văn Quán, khách sạn Thắng Lợi, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sân vận động thị trấn Sóc Sơn, Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã Sơn Tây... Ban quản lý phố cổ Hà Nội cũng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hoá với chủ đề “Vào hạ” tại các điểm di tích trong khu phố cổ.

Theo đó, trong thời gian từ 28/4 đến 3/5/2022, tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây có trưng bày và giới thiệu không gian tranh Sen Việt của hoạ sỹ Đặng Phương Việt; tại Trung tâm Thông tin Phố cổ Hà Nội, 28 Hàng Buồm có chương trình nói chuyện và biểu diễn võ thuật Việt Nam của các võ sư VOVINAM Hà Nội trình diễn. Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) có các hoạt động giới thiệu, trình diễn nghề và sản phẩm kim hoàn của các làng nghề với chủ đề “Phố nghề vào Hạ”. Tại đây còn tổ chức triển lãm, trình diễn thư pháp có nội dung liên quan đến phố nghề của nhà thư pháp Nguyễn Quang Thắng.

Trong khi đó tại Đà Nẵng, cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2011 là tâm điểm cho kỷ niệm chiến thắng 30/4, trong đó nổi bật là đại nhạc hội từ thiện “Lung linh sắc Việt” với chủ đề “Yêu trong ánh sáng”, diễn ra đúng ngày 1/5, với sự tài trợ của Bà Nà Hills. Chương trình được đánh giá là một bữa tiệc của nghệ thuật với sự góp mặt của các ca sĩ được công chúng ở cả trong và ngoài nước mến mộ như: Ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Quang Dũng, Kasim Hoàng, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh, Lân Nhã (top 4 Vietnam Idol); Nhóm 4U.... Ngoài ra, còn quy tụ những gương mặt khả ái nhất của nhan sắc Việt như Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu hoàn vũ Việt Nam Võ Hoàng Yến... cùng rất nhiều các gương mặt nổi tiếng khác.

Đặc biệt, tại đại nhạc hội đặc biệt này, lần đầu tiên ca sĩ Ngọc Anh 3A cũng sẽ về nước để hội tụ cùng sao Việt, sau một thời gian dài sang định cự tại Mỹ. Trong đêm Đại nhạc hội, Ngọc Anh sẽ trình bày những ca khúc đặc sắc nhất do cô tự chọn và đưa ra ý tưởng hòa âm. Trong thời gian ở Mỹ, Ngọc Anh đã từng đoạt giải cao nhất trong một cuộc thi nhảy dành cho các nghệ sĩ tại hải ngoại, nên cô cũng không giấu ý định muốn được khoe với khán giả trong nước phần vũ điệu kết hợp trong những ca khúc do chính cô sáng tác. Ngọc Anh tâm sự: "Trở về với “Lung linh sắc Việt”, tôi lại được diễn trong không gian Việt với những người bạn Việt ngay chính tại quê hương mình. Tôi hy vọng với những tâm huyết của tôi và các nghệ sĩ khác, chương trình sẽ làm khán giả hài lòng.

Bên cạnh sự góp mặt của những tên tuổi, chương trình còn hứa hẹn làm "mãn nhãn" người xem với một không gian ánh sáng rực rỡ, với một không khí sôi nổi, lãng mạn xuyên suốt chương trình. Được biết, ngoài ý nghĩa là món quà dành tặng người dân Đà Nẵng và du khách trong dịp này, chương trình còn mang ý nghĩa xã hội cao bởi số tiền thu được từ việc bán vé sẽ dành giúp đỡ những người khuyết tật ở Đà Nẵng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng vào thời điểm 21 giờ – 21 giờ 15 ngày 30/4 tổ chức bắn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước. Tối 28/4 tại Nhà hát Hòa Bình, chương trình nhạc - vũ kịch “Mừng đất nước thống nhất – Mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi” do hơn 400 diễn viên biểu diễn hứa hẹn sẽ là một chương trình hoành tráng, qui mô lớn, mang ý nghĩa sâu sắc.

Bên cạnh đó, từ ngày 29/4 - 20/5, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở VH, TT & DL các tỉnh, thành phố tổ chức chiếu các phim truyện nhựa, phim tài liệu kinh điển phục vụ khán giả như: “Đừng đốt”, “Hẹn gặp lại Sài Gòn”,... và cho ra mắt bộ phim truyện nhựa “Nhìn ra biển cả” nói về tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động quảng bá du lịch hè

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại một số điểm du lịch nổi tiếng cũng diễn ra các hoạt động văn hóa sôi động để phục vụ du khách trong và ngoài nước vui chơi giải trí. Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2011 (29/4-2/5) với nhiều hoạt động văn hóa-du lịch giải trí đặc sắc như chương trình Carnaval Hạ Long với chủ đề “Khám phá Hạ Long lung linh sắc màu”, màn trình diễn ánh sáng công nghệ cao kéo dài 90 phút với chủ đề “Đêm Hạ Long kỳ ảo - Hạ Long by night". Carnaval Hạ Long với gần 3.000 diễn viên tham gia...

Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Liên hoan du lịch “Đồ Sơn biển gọi” với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn như giải quần vợt, golf mở rộng; đua thuyền rồng trên biển; đi bộ; đua xe đạp; tham quan các địa danh tại Đồ Sơn… Vào đêm khai mạc Liên hoan (tối 30/4) tại khu du lịch Đồ Sơn là một chương trình ca nhạc đặc sắc.

Tuần văn hoá – du lịch Sầm Sơn 2011 (Thanh Hóa) cũng hứa hẹn nhiều điểm thú vị hấp dẫn với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, dịch vụ và du lịch đặc sắc như festival trò diễn dân gian, đêm hội “Hương sắc vùng cao” với các làn điệu dân ca, dân vũ đặc trưng của Thanh Hóa sẽ là điểm nhấn của chương trình. Ban tổ chức sẽ mời các đoàn nghệ thuật như Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù, Cồng chiêng Tây Nguyên và một số đoàn nghệ thuật các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tham dự. Ngoài ra, nhiều hoạt động thể thao như giải quần vợt truyền thống, giải bóng chuyền nữ bãi biển quốc tế. Các tour du lịch “Về với kinh đô trên sông Mã”, “Về miền cổ tích Nga Sơn”, “Gala Seafood dinner” cũng được giới thiệu với đông đảo du khách.

Nhiều chương trình cho ngày lễ 30/4 - 1/5
"Cảm hứng cùng Nikko" là chương trình đặc biệt, sẽ kéo dài từ 1/5 - 30/6/2011. Theo đó, du khách có cơ hội trải nghiệm dịch vụ và chất lượng phòng nghỉ cao cấp Nikko Executive tại khách sạn Nikko, với giá đặc biệt 145 USD/đêm và miễn phí rất nhiều dịch vụ như miễn phí đồ uống Nhật Bản, 30 phút massage, ăn sáng, sử dụng Internet, dịch vụ giặt là (ngoại trừ giặt khô), sử dụng Câu lạc bộ sức khỏe, bể bơi và xông hơi... Cũng trong dịp này, bắt đầu từ ngày 1/5, tại nhà hàng Âu La Brasserie của khách sạn sẽ có chương trình ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản (vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần) với tiệc tự chọn hải sản Nhật Bản đặc biệt. Theo đó, thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức tiệc tự chọn hải sản Nhật Bản với các món gỏi, sushi, chiên giòn Tempura, mỳ Nhật và nhiều lựa chọn khác... với giá 650.000 đồng/người. Thực khách cũng có thể tham gia tiệc tối tự chọn đặc sắc với rượu vang vào tối thứ 6 hàng tuần, với nhiều món ăn đa dạng, các món nướng, hải sản, các loại sa lát và nhiều lựa chọn các món tráng miệng tuyệt hảo..., đặc biệt là uống thỏa thích rượu vang, bia tươi và nước ngọt. Nhân "Ngày của mẹ" (Mother’s Day), tại cả 3 nhà hàng Âu, Trung Hoa và Nhật Bản, mỗi bà mẹ đều được tặng miễn phí một bữa ăn trưa hoặc tối (tự chọn hay thực đơn chọn sẵn). Bạn chỉ cần mời tối thiểu thêm 2 thành viên gia đình đi cùng mẹ trong ngày trọng đại này để có những giây phút thật khó quên.
P.V

P.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN