Nhà văn Nguyễn Chí Trung nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á

Tối 16/2, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2011 đã được trao cho nhà văn cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Chí Trung, cùng 7 nhà văn khác thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong một buổi lễ diễn ra trang trọng ở trung tâm thủ đô Băngcốc.

Tác phẩm “Tiếng khóc của nàng Út ” của nhà văn Nguyễn Chí Trung đã được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chọn lọc từ 17 tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, để dự tranh Giải thưởng Văn học Đông Nam Á trong phiên họp ngày 12/9/2011.

Tiểu thuyết được viết năm 2007 và đoạt Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn năm 2008. Theo nhà văn Nguyễn Chí Trung, tác phẩm tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, với cuộc khởi nghĩa ở Trà Bồng và cuộc đồng khởi ở Bến Tre mở đầu kháng chiến chống Mỹ. Nhà văn Nguyễn Chí Trung, sinh năm 1930 và nhập ngũ năm 1946. Ông nguyên là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Giải thưởng Văn học Đông Nam Á là giải thưởng thường niên của Hoàng gia Thái Lan dành cho các tác gia hàng đầu ASEAN. Nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam từng được vinh danh tại giải thưởng này, trong đó có Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000).

Trần Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN