Sự kiện được tổ chức nhân dịp 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2025.
Nhà thiết kế áo dài Lê Sĩ Hoàng, đồng thời là Nhà sáng lập Bảo tàng Áo dài chia sẻ về áo dài tại chương trình.
Nhà thiết kế áo dài, Thạc sĩ Lê Sĩ Hoàng, Nhà sáng lập Bảo tàng Áo dài cho biết, hiện nay, áo dài không chỉ đơn thuần là một sản phẩm tiêu dùng mà đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống người Việt. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn mang giá trị văn hóa đặc trưng, thể hiện bản sắc dân tộc và là niềm tự hào của người Việt Nam khi xuất hiện trên trường quốc tế. Theo đó, việc mặc áo dài không còn là một phong trào nhất thời mà đã thực sự trở thành một lựa chọn yêu thích của giới trẻ, khẳng định sức sống bền vững của tà áo dài trong đời sống hiện đại.
"Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, áo dài không ngừng biến đổi để phù hợp với xu hướng, trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam. Nhiều du khách khi đến Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, thường chọn áo dài như một món quà lưu niệm ý nghĩa. Không chỉ vậy, hình ảnh áo dài còn xuất hiện trong hội họa, âm nhạc, điện ảnh và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa người Việt", nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng cho biết thêm.
Với vai trò là Đại sứ áo dài, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ mong muốn lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế, giúp cộng đồng thêm yêu mến và trân trọng giá trị truyền thống của trang phục này. Bởi chiếc áo dài không chỉ gắn bó với đời sống của người dân trong nước mà còn theo chân những người con xa xứ, trở thành biểu tượng văn hóa của người Việt trên khắp thế giới. Việc lan tỏa hình ảnh áo dài rộng rãi trong cộng đồng sẽ góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Hội thi với chủ đề “Hương vị bếp nhà” thu hút 80 người đăng ký tham gia.
Cùng ngày, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức Hội thi với chủ đề “Hương vị bếp nhà”, thu hút 80 người tham gia, là các học viên đến từ Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Tại hội thi, các chị em đã thể hiện tài năng và niềm đam mê với nghệ thuật làm bánh, xôi chè Việt Nam, đồng thời nâng cao kỹ thuật chế biến những món ăn truyền thống, góp phần bảo tồn và tôn vinh tinh hoa ẩm thực dân tộc.