Kỷ niệm 144 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Trong hai ngày 25 - 26/10, tại khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo (xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An đã tổ chức kỷ niệm 144 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.


Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo gắn liền với sự kiện đốt cháy tàu Ésperance Pháp và đánh đồn Nhựt Tảo của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực vào tối ngày 10/12/1861. Năm 1996, khu di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.


Khu di tích gồm có: Đền Tưởng niệm - nơi khách tham quan thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; nhà trưng bày là nơi trưng bày những hiện vật, hình ảnh, tài liệu khoa học về thân thế và sự nghiệp Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, trong đó tái hiện chiến công lừng lẫy “Hỏa hồng Nhựt Tảo" và nhà bia, nơi khắc ghi văn bia ca ngợi Nguyễn Trung Trực cùng chiến thắng Vàm Nhựt Tảo.


Được biết, tỉnh Long An đã đầu tư gần 50 tỉ đồng để trùng tu, tôn tạo khu di tích trên diện tích 6 ha.


Thanh Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN