Thúc đẩy phong trào rèn luyện, gắn kết cộng đồng
Tại sân thể thao thanh niên cộng đồng mới đưa vào hoạt động tại thôn Mạn Đề, xã Trần Phú, TP Hải Phòng, từ sáng sớm đến chiều muộn luôn có người dân đến tập luyện. Đây là công trình thứ 13 của dự án “Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ”, do TCP Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai và khánh thành ngày 26/10 vừa qua, đồng thời là một trong những điểm nhấn nổi bật của giai đoạn triển khai năm 2025.
.jpeg) Sân thể thao thanh niên cộng đồng có diện tích khoảng 900 m², gồm sân pickleball và khu tập thể thao ngoài trời, phục vụ trung bình 200 người mỗi ngày.
Sân thể thao thanh niên cộng đồng có diện tích khoảng 900 m², gồm sân pickleball và khu tập thể thao ngoài trời, phục vụ trung bình 200 người mỗi ngày.
 
Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 900 m², gồm sân pickleball và khu tập thể thao ngoài trời, phục vụ trung bình 200 người mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của hơn 15.000 cư dân và 3.000 thanh niên, công nhân, học sinh địa phương. Không chỉ là điểm đến của giới trẻ, sân thể thao còn trở thành nơi gắn kết các thế hệ, nơi người cao tuổi, học sinh và thanh niên cùng tham gia vận động, rèn luyện sức khỏe.
Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ: “Với TCP Việt Nam, đầu tư cho thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tài trợ cho những chiến dịch ngắn hạn mà còn là sự đồng hành bền bỉ, hướng tới việc tạo ra những giá trị bền vững, có tác động tích cực, dài hạn cho cộng đồng. Các không gian thể thao được khánh thành không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện ý chí, tinh thần và vun đắp năng lượng tích cực”.
Theo đánh giá của ngành y tế, khoảng 30% người trưởng thành Việt Nam thiếu vận động thể chất, kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe và chi phí y tế. Việc đưa vào sử dụng các không gian thể thao mở, miễn phí và dễ tiếp cận như mô hình ở Hải Phòng giúp hình thành thói quen vận động đều đặn, cải thiện thể chất và tinh thần trong cộng đồng.
Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, Đại sứ chương trình chia sẻ: “Là người gắn bó với thể thao từ nhỏ, tôi hiểu rõ một môi trường tập luyện đúng nghĩa mang lại rất nhiều lợi ích với một người trẻ. Khi nhìn thấy những sân tập mới được đi vào hoạt động, tôi thấy rất vui mừng khi các bạn đã có thêm nhiều cơ hội để rèn luyện và gắn kết cộng đồng. Việc được đồng hành cùng chương trình trong hai năm qua cũng giúp tôi thấy rõ hơn sự kiên trì của TCP Việt Nam trong việc thực hiện cam kết tiếp năng lượng cho thanh niên, thông qua các không gian thể thao hiện đại và đồng bộ”.
Lợi ích xã hội từ không gian thể thao mở
Việc hình thành các không gian thể thao thanh niên bắt nguồn từ thực tế thiếu cơ sở hạ tầng luyện tập tại nhiều địa phương, nhất là vùng ven và khu công nghiệp.
.jpeg) Các sân thể thao thanh niên cộng đồng không chỉ đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất mà còn góp phần tạo dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong nhân dân.
Các sân thể thao thanh niên cộng đồng không chỉ đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất mà còn góp phần tạo dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong nhân dân.
 
Để khắc phục tình trạng đó, dự án “Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” được triển khai từ năm 2024, hướng đến xây dựng và nâng cấp 20 sân chơi thể thao trên toàn quốc trong giai đoạn 2024 - 2026. Mỗi công trình được thiết kế đa năng, có thể tổ chức nhiều bộ môn như bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền và pickleball - môn thể thao đang dần phổ biến trong giới trẻ nhờ tính linh hoạt, dễ chơi, phù hợp nhiều độ tuổi.
Năm 2024, chương trình đã hoàn thiện 9 sân chơi tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương. Sang năm 2025, 4 công trình mới tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng và Hải Phòng tiếp tục được đưa vào sử dụng, góp phần mở rộng mạng lưới thể thao cộng đồng trên cả nước.
Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: “Phong trào rèn luyện thể chất trong thanh niên đã và đang trở thành một nhu cầu thiết yếu, không chỉ phục vụ sức khỏe mà còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và văn minh. Chính vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh sự đồng hành của các doanh nghiệp như TCP Việt Nam đã giúp chuyển các sáng kiến thanh niên thành những công trình hiện hữu, phục vụ cộng đồng một cách thiết thực, lâu dài và bình đẳng cho mọi đối tượng”.
Theo các chuyên gia, mô hình hợp tác ba bên giữa doanh nghiệp - tổ chức thanh niên - mạng lưới tình nguyện đang mang lại hiệu quả bền vững. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đảm nhiệm vai trò điều phối và vận hành, giúp công trình được khai thác hiệu quả và duy trì hoạt động thường xuyên.
Không chỉ dừng ở việc xây dựng cơ sở vật chất, các công trình như ở Hải Phòng còn góp phần tạo dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong cộng đồng. Khi khoảng trống vận động dần được lấp đầy bằng những sân chơi công cộng chất lượng, tinh thần thể thao, ý thức sống khỏe và kết nối xã hội sẽ trở thành tài sản chung, hướng đến một thế hệ thanh niên năng động, khỏe mạnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.