Hải Dương: Hàng nghìn hoa đăng thắp sáng đê sông Lục Đầu cầu cho Quốc thái dân an

Đêm 20/9 (tức ngày 18/8, năm Giáp Thìn), tại đê sông Lục Đầu trước đền thiêng Kiếp Bạc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ cầu an và hội hoa đăng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ cầu an và hội hoa đăng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đây là nghi lễ đặc trưng, linh thiêng trong Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham gia.

Chú thích ảnh
Thắp hoa đăng tại lễ cầu an và hội hoa đăng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Hàng ngàn bông hoa đăng được thắp lên rực sáng triền đê sông Lục Đầu. Trên đê, nổi bật là đàn tháp 9 tầng tượng trưng cho trục nối, giao thoa trời - đất, âm - dương. Hoa văn trên 9 tầng tháp là hoa văn cả Phật - Đạo - Nho đan xen biểu hiện sự hòa hợp tam giáo.

Chú thích ảnh
Các nhà sư thực hiện nghi lễ cầu an. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Sau khi các nhà sư thực hiện xong khóa lễ, nhân dân và du khách đã thả những bông hoa đăng xuống dòng sông Lục Đầu để gửi gắm sự tri ân những anh hùng, liệt sĩ và cầu siêu thoát cho các vong hồn kẻ bại trận trên sông Lục Đầu; gửi gắm mong cầu tới các vị Phật Thánh phù hộ cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cá tôm đầy thuyền, cầu cho người dân đất Việt được An khang, Thịnh vượng, đất nước thái bình. Kết thúc lễ cầu an, dàn pháo bông vụt sáng cả một góc trời tạo nên không gian huyền ảo bao trùm di tích Kiếp Bạc linh thiêng.

Chú thích ảnh
Thắp hoa đăng tại lễ cầu an và hội hoa đăng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, dòng sông Lục Đầu (Lục Đầu Giang) dài hơn 10km, hội tụ 4 dòng sông từ thượng nguồn dồn về, chảy vào sông Thái Bình và sông Kinh Thầy. Bốn dòng sông đó là sông Đuống, sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. Người xưa coi Lục Đầu Giang là nơi hợp lưu của 4 dòng đức lớn trong vũ trụ, mang lại thái bình, yên ổn thịnh vượng về cho trăm họ, muôn dân.

Lục Đầu Giang có vị trí chiến lược, từ Kiếp Bạc có thể thuận lợi về Thăng Long, lên ngược hoặc đi về xuôi, ra biển. Vì thế, trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm, Lục Đầu Giang là vị trí trọng tâm của căn cứ địa Vạn Kiếp.

Chú thích ảnh
Thắp hoa đăng tại lễ cầu an và hội hoa đăng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại đây đã diễn ra những chiến công vang dội của quân dân Đại Việt. Vào thế kỷ X, trong cuộc kháng chiến chống quân Tống, Lý Thường Kiệt đã lập phòng tuyến sông Cầu. Khu vực Vạn Kiếp - bến Lục Đầu là chiến tuyến Vạn Xuân của vua Lý. Tại đây, quân dân Đại Việt đã tiêu diệt hàng nghìn quân xâm lược nhà Tống. Thế kỷ XIII, đế quốc Nguyên Mông khi sang xâm lược đều lấy Lục Đầu Giang là mục tiêu đánh chiếm để làm bàn đạp tấn công lên kinh thành Thăng Long. Hưng Đạo Đại Vương đã 3 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông.

Để tưởng nhớ và tri ân công đức của các bậc thánh vương, quân dân Đại Việt trong công cuộc bảo vệ đất nước, lễ cầu an được tổ chức tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc hàng năm. Nghi lễ vì thế mang ý nghĩa lịch sử văn hóa và nhân văn sâu sắc nên đã tồn tại cùng Lễ hội đền Kiếp Bạc hàng trăm năm qua.

Mạnh Minh (TTXVN)
Hải Phòng tổ chức Đêm hội Hoa đăng mừng Vu Lan báo hiếu
Hải Phòng tổ chức Đêm hội Hoa đăng mừng Vu Lan báo hiếu

Tối 10/8, tại Chùa Hồng Phúc, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng, Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, phối hợp với Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức Đêm hội Hoa Đăng kính mừng Mùa Vu lan báo hiếu năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN