Đường hoa Nguyễn Huệ- Nét văn hóa Tết Sài Gòn

Ngày 29 tháng chạp âm lịch, ngay từ sáng tại các khu vực xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, đã tập trung khá đông người dân đến tham quan, chụp ảnh và thưởng lãn muôn sắc màu của các loại hoa.


Mở đầu đường hoa Nguyễn Huệ là hình ảnh 5 con ngựa kéo cỗ xe hoa.


Lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh vào Tết Giáp Thân năm 2004, đến nay đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành nét văn hóa Tết của Sài Gòn và cũng là hoạt động, nơi vui chơi giải trí không thể thiếu đối với người dân TP mỗi dịp Tết đến xuân về.


Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ cũng vẫn được coi là điểm nhấn trong hàng loạt hoạt động chào đón Tết cổ truyền dân tộc tại Sài Gòn.


Với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu", đường hoa năm nay sẽ có ba phân đoạn chính.


Mở đầu cũng là điểm nhấn của đường hoa là đại cảnh "Dòng thời gian" với hình ảnh đàn ngựa đang tung vó kéo cỗ xe hoa đồng hồ. Chiếc đồng hồ hoa thể hiện cho dấu ấn của năm mới và đàn ngựa đang chạy đuavượt thời gian, vượt khó khăn cho chặng đường tiến lên phía trước.


Hai bên lối vào là tiểu cảnh "Khai hội mừng xuân", được cách điệu bằng những khóm, giỏ hoa mai “khổng lồ” thay lời chúc Tết an lành, may mắn tới du khách tham quan thưởng lãm. Bên cạnh đó, là hình ảnh "Đất phương Nam" với hàng dừa làm bằng tre, với cây cầu khỉ bắc qua dòng kênh, xung quanh là những giỏ hoa đầy màu sắc.



Hai bên lối vào đường hoa các loại hoa cúc được các nghệ nhân sắp đặt theo chủ đề "Khai hội mừng xuân".



Những tiểu cảnh cánh đồng lúa xanh rì, những khóm chuối...luôn gợi nhớ về hình ảnh thân thương đặc trưng của làng quê Việt Nam.



Ở phân đoạn cuối có khung cảnh quả địa cầu trên thảm hoa sắc màu rực rỡ, xung quanh là những chiếc đồng hồ nhằm chuyển tải thông điệp mọi người hãy ý thức từng phút từng giây để bảo vệ hành tinh xanh của chính mình. Khu vực này, cũng có những tiểu cảnh mang đặc trưng của vùng cao nguyên như hình ảnh những đồi nối, tảng đá, cỏ cây hoa lá….


Tất cả những phân đoạn trên nhằm tạo nên những nét đẹp vừa thân thương, gần gũi mang đầy màu sắc hoa xuân trong những ngày Tết đến xuân về tại Sài gòn. Đồng thời, cũng để tôn vinh những giá trị tạo nên một thành phố thân thương, tự hào trong lòng mỗi người dân TP và du khách tham quan.


Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, nét mới của đường hoa năm nay có thêm khu triển lãm nghệ thuật sắp đặt rau củ-quả và khu tiểu cảnh cây khô cằn, sỏi đá để nhắc nhở mọi người về những tác động của biến đổi khí hậu với cuộc sống của chúng ta.


Bắt đầu khai mạc vào 19 tối ngày 28/1, đến nay đường hoa Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục mang đến không khí xuân vui tươi, nhộn nhịp cho người dân thành phố,  đồng thời cũng được xem là điểm hẹn đáng nhớ cho du khách trong và ngoài nước khi tới TP Hồ Chí Minh trong xuân Giáp Ngọ.


Nhiều cô gái trẻ diện quần áo đẹp đến đường hoa sớm để chụp hình lưu niệm.



Hoàng Tuyết- Anh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN