Đoàn cà kheo Bỉ lần đầu tiên biểu diễn tại Hà Nội

Với sự độc đáo của một loại hình nghệ thuật dân gian được đưa thành hoạt động đường phố, 42 nghệ nhân cà kheo của Bỉ sẽ lần thứ tư hiện diện và biểu diễn tại lễ hội Festival Huế từ 27/4 đến 2/5. Đoàn cũng có kế hoạch lần đầu tiên trình diễn trên đường phố thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 4 và 5/5 tới đây.

Toàn cảnh đoàn cà kheo hoàng gia Merchtem.

Trong những ngày này, các nghệ sĩ của đoàn đang khẩn trương luyện tập để chuẩn bị cho chương trình giới thiệu nghệ thuật đi cà kheo độc đáo của nước Bỉ tới công chúng Việt Nam.

Trưởng đoàn cà kheo, ông Roger Daelemans cho biết năm 2018 là lần thứ 4 đoàn được mời đến biểu diễn tại Festival Huế và đây cũng là lần đầu tiên các nghệ sĩ cà kheo Bỉ sẽ trình diễn tại "Làng châu Âu" ở Hà Nội dưới sự thu xếp của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Ông Roger Daelemans bày tỏ, các thành viên của đoàn đang rất háo hức được giới thiệu loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này với khán giả thủ đô của Việt Nam và mọi người đang nóng lòng chờ đợi ngày ra mắt công chúng nơi đây.

Đến hẹn lại lên, Festival Huế là nơi để các nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia cùng nước chủ nhà giao lưu về văn hóa, khám phá và thưởng thức các hoạt động nghệ thuật dân gian đặc sắc của nhau.

Trưởng đoàn cà kheo Bỉ đặc biệt ca ngợi về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời ông cũng vui mừng cho biết đoàn của ông đã có rất nhiều bạn bè ở Huế. Trước đó, đoàn cà kheo nổi tiếng của Bỉ đã có 3 lần ra mắt khán giả Việt Nam tại Huế vào các năm 2008, 2010, 2014.

Đoàn cà kheo hoàng gia Merchtem biểu diễn trên đường phố Bỉ.

Các nghệ nhân cà kheo nổi tiếng của Bỉ là thành viên thuộc Hiệp hội nghệ thuật dân gian của vương quốc Bỉ có tên Hội cà kheo hoàng gia Merchtem. Từ 73 năm qua, Hiệp hội đã giới thiệu tới khán giả và người dân tại rất nhiều nơi trên thế giới về nghệ thuật cà kheo đặc sắc của đất nước Bỉ.

Khi biểu diễn, các nghệ sĩ mang trang phục ba màu giống như màu cờ của nước Bỉ là đen, vàng và đỏ. Bình thường đoàn sẽ được dẫn đầu bởi khoảng 8 đến 12 thành viên đi giày gỗ, tiếp đó là dàn nhạc cùng 30 nghệ nhân đi cà kheo. Các nghệ nhân cà kheo bước đi trên những cây gậy có kích thước khác nhau, từ 1 mét đến tối đa 4,11 mét. Các cây gậy cao nhất nặng 10 đến 12 kg và dành cho những thành viên có kinh nghiệm thuần thục nhất đòi hỏi nhiều năm tập luyện. Những người đi cà kheo phải duy trì tốc độ bước đi nhịp nhàng đồng bộ để đảm bảo duy trì đội hình và không xảy ra va chạm hay bị trượt ngã.


Bắt nguồn từ khu phố Langevelde, một làng thuộc vùng Merchtem, bị chia cách với khu trung tâm bởi con lạch nhỏ mang tên Molenbeek, từ thời Trung cổ, mỗi khi mùa đông đến, nước của con lạch nhỏ này thường xuyên dâng cao gây vỡ bờ và người dân nơi đây muốn đi vào trung tâm của Merchtem phải di chuyển bằng cà kheo.

Năm 1945, hội đồng thành phố tổ chức một cuộc diễu hành tôn vinh ngày giải phóng nước Bỉ. Tại sự liện này, mỗi khu phố đều phải giới thiệu một nét đặc biệt riêng có của mình và cà kheo chính là tiết mục được người dân Langevelde lựa chọn. Tiết mục này đã được công chúng nhiệt liệt tán thưởng, và từ đó đi cà kheo đã được các nghệ nhân của khu Langevelde gìn giữ và phát triển thành một hoạt động văn hóa đặc sắc như ngày nay.

Các nghệ nhân đi cà kheo của Langevelde thường xuyên được mời đi biểu diễn tại rất nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Nga, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Áo, Đan Mạch… và được tham gia nhiều sự kiện lớn của quốc tế như World Cup, Hội chợ Thế giới hoặc các Thế vận hội.

Kim Chung
Thêm hai doanh nghiệp tài trợ, đồng hành cùng Festival Huế 2018
Thêm hai doanh nghiệp tài trợ, đồng hành cùng Festival Huế 2018

Ngày 19/4 tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Lễ ký kết tài trợ cho Festival Huế 2018 giữa các đơn vị: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (VIETTRAVEN) và Ban Tổ chức Festival Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN