Đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí dịp lễ 30/4

Khác với những năm trước, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay người dân thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ dài ngày, vì vậy, ngay từ sớm các điểm văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí… cũng đã lên kế hoạch từ sớm cho việc tổ chức nhiều chương trình vui chơi, giải trí, văn hóa- nghệ thuật đa dạng, phong phú để phục vụ công chúng.

 

Nhiều chương trình đặc sắc

 

Trước hết, để chào mừng 30-4 và 1-5, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM đồng loạt tổ chức các điểm diễn phục vụ cộng đồng vào hai đêm 30-4 và 1-5 tại công viên Gia Định, Trung tâm Văn hóa Q.12, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, sân banh Thời Tứ, Ngã ba Giồng… Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Quỳnh Liên, Nguyễn Phi Hùng, Quang Vinh, Thanh Ngọc, Hồ Bích Ngọc, Boneur Trinh, Đông Quân, Trung Hậu…

 

Trong khi đó, vào lúc 19 giờ ngày 28/4 tại sân khấu 4A của nhà văn hóa Thanh Niên sẽ diễn ra chương trình biểu diễn với chủ đề Sài Gòn quật khởi. Chương trình sẽ có nhiều ca khúc truyền thống gợi nhớ đến những giây phút hào hùng lịch sử của đất Sài thành như: Sài Gòn quật khởi, Tiến về Sài Gòn, Mùa hoa Bác Hồ, Đường tôi đi dài theo đất nước… qua sự thể hiện của các ca sĩ Thụy Vân, Hoàng Vĩnh Phước, CLB truyền thống Thành đoàn, CLB Sức sống trẻ…

 

Khác với năm trước, năm nay Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng sẽ tổ chức một đêm diễn văn nghệ phục vụ công chúng tại công viên 23/9 vào tối 1-5. Với nhiều chương trình văn nghệ tổng hợp như: Những mùa xuân huyền thoại, Sài Gòn quật khởi, Điệp khúc Sài Gòn, Ngày mai anh lên đường, Huyền thoại một tình yêu, Nhánh lan rừng… với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng: Thoại Miêu, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Tú Sương, Lê Tứ, Võ Minh Lâm, Tâm Tâm, Khánh Tuấn…

 

Để thiết thực chào mừng kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5, vào lúc 8 giờ ngày 1/5, Liên Đoàn lao động Thành phố và Cung văn hóa lao động sẽ tổ chức buổi họp mặt tặng quà nam công nhân bị tai nạn lao động. Theo đó, sẽ có khoảng 200 nam công nhân đến dự, mỗi người sẽ nhận được phần quà từ ban tổ chức gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Ngoài phần giao lưu, xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ với sự góp mặt của các nghệ sĩ: nhóm hài Tiết Cương, nhóm hài Minh Đức, ca sĩ Nguyên Thảo, Mỹ Hạnh, quái kiệt Thanh Long, ảo thuật hài Linh Sang…

 

Đặc biệt, lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30-4, tại đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phía quận 2) sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa để chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5. Theo ban tổ chức, năm nay chương trình bắn pháo hoa của TP được đầu tư nhiều hơn về số lượng pháo, hình ảnh phong phú hơn và màu sắc cũng rất đa dạng như màu trắng, bạc, đỏ, vàng, xanh ngọc… hi vọng sẽ đem lại những hình ảnh pháo hoa lung linh, hoành tráng nhất để phục vụ người xem.

 

Du lịch biển “hút khách”


Các điểm du lịch biển Phú Quốc, Côn đảo, Hạ Long...luôn thu hút du khách dịp lễ 30/4-1/5

 

Năm nay, các điểm du lịch trong thành phố như công viên nước Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Thảo cảm viên Sài Gòn…cũng được nhiều người dân TP lựa chon làm nơi nghỉ ngơi, vui chơi trong những ngày lễ. Vì vậy, để thu hút nhiều du khách năm nay các khu du lịch trong TP cũng có nhiều chướng trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: Khu du lịch Suối Tiên ngày 30/4 và 1/5 có chương trình đờn ca tài tử và ca múa nhạc do đoàn Biển Xanh - Bình Thuận biểu diễn…

 

Bên cạnh đó, làng du lịch Bình Quới có hoạt cảnh đờn ca tài tử lúc 18g, các trò chơi dân gian phục vụ người tham quan. Thảo cầm viên Sài Gòn luân phiên có nhiều chương trình ca múa nhạc và xiếc phục vụ công chúng suốt những ngày nghỉ lễ. Đặc biệt, Công viên văn hóa Đầm Sen có liên hoan xiếc đường phố bao gồm các tiết mục độc đáo của đoàn xiếc TP.HCM, đã từng biểu diễn và đoạt giải cao tại các kỳ festival xiếc quốc tế.

 

Để ngày nghỉ lễ thêm phong phú, ý nghĩa năm nay nhiều gia đình tai TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, dịp lễ này số ngày nghỉ lên đến 5 ngày nên họ muốn đi “trốn nóng” Sài Gòn tại các vùng biển đẹp nội địa như Bà Rịa- Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đào, Hạ Long…..Vì vậy, các tour đến biển đảo cũng được du khách đặt nhiều nên những tour trong nước trên đều đã hết chỗ từ rất sớm.


Bà Tạ Thị Tú Uyên, Trưởng phòng Khách lẻ Du lịch trong nước của Công ty Vietravel cho biết: Các chùm tour biển đảo, cao nguyên“nóng” từng phút với hàng trăm lượt khách trực tiếp đến đăng ký tour hoặc mua tour qua điện thoại, website. Điều này cho thấy, kì nghỉ lễ năm nay, các chùm tour về các vùng biển khá “hút khách”. Tuy nhiên, năm nay giá tour lễ 30/4 – 1/5 không tăng cao, ngược lại một số đường tour còn giảm giá và có rất nhiều mức giá để du khách lựa chọn tùy theo túi tiền.

 

Ngoài ra, lợi dụng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, sẽ có đông du khách kéo về các khu du lịch biển khá đông, vì vậy không tránh khỏi việc một số điểm tham quan, du lịch tăng giá các dịch vụ như: vé vào cổng, ăn uống, thuê xe…. Vì vậy, nếu người dân muốn tự tổ chức đi chơi thì nên tìm hiểu trước thông tin về các điểm đến, điểm ăn uống... khi đi biển, chúng ta cũng cần chú ý an toàn cho trẻ em.

 

Bài, ảnh: A. Đức- H.Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN