Cần Thơ khánh thành Khu tưởng niệm nhà yêu nước Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Ngày 1/3, TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 141 năm ngày mất (21/1/1872 - 21/1/2013) và khánh thành Khu tưởng niệm nhà yêu nước cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tại phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).


Trước đó, quận Bình Thủy và họ hàng thân tộc của cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 141 của ông theo đúng nghi thức dành cho các bậc danh nhân văn hóa với đầy đủ các nghi thức, bài chầu, đưa rước linh cữu, bày bàn tế vật lễ.


Cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (1807- 1872) xuất thân trong gia đình ngư dân nghèo ở thôn Long Tuyền, châu Định Viễn, dinh Vĩnh Trấn (nay thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Năm 1835, cụ đỗ đầu kỳ thi Hương tại Gia Định (gọi là Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa), được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm tri huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), sau đó làm tri huyện Trà Vang, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc tỉnh Trà Vinh).

 

Năm 1862, cụ từ quan về dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân, tham gia phong trào chống thực dân Pháp ở địa phương. Ngày 21/1/1872, cụ lâm bệnh và qua đời. Cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa là một vị quan thanh liêm trung nghĩa, cống hiến trọn đời vì nước, vì dân. Cụ là nhà thơ, nhà văn hóa, nhà văn yêu nước suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc Việt Nam. Ngày 25/1/1994, mộ của cụ được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.

 

Bảo Trân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN