Bức tranh dính tóc Van Gogh có thể đạt giá 'khủng'

Một sợi tóc được cho là của danh họa Hà Lan, Vincent van Gogh, đã được tách ra khỏi bức họa “Still Life with Peonies” để tiến hành các xét nghiệm ADN. Nếu được xác nhận là đúng, bức họa này có thể sẽ có giá lên tới trên 60 triệu USD.


Số phận bức họa "Still Life with Peonies" phụ thuộc vào xét nghiệm sợi tóc được cho là của Van Gogh.


Đoạn tóc màu đỏ, dài chừng 7 cm đã được dùng làm mẫu xét nghiệm AND để xác định chủ nhân của nó có phải là Van Gogh, “cha đẻ” của hàng loạt kiệt tác hội họa nổi tiếng thế giới hay không.


Một kết quả xác nhận là đúng, sẽ đồng nghĩa với lời khẳng định bức tranh “Still Life with Peonies” chính là tác phẩm của danh họa người Hà Lan, và đồng thời sẽ biến nhà sưu tầm nghệ thuật thành Cologne, Markus Roubrocks, trở thành triệu phú sau một đêm.


Bức họa vẽ một bình hoa mẫu đơn nhiều màu, đặt trên sàn nhà gỗ, được một người Bỉ phát hiện vào năm 1977, và kể từ đó đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận rằng, liệu nó có phải là tác phẩm của Van Gogh hay không.


Thừa hưởng bức họa từ người cha của mình, ông Roubrocks luôn tranh cãi rằng, đó là tác phẩm nguyên bản do Van Gogh sáng tác vào mùa xuân năm 1889, chỉ một năm trước khi bậc thầy hội họa người Hà Lan tự sát.


Hai chuyên gia thẩm định nghệ thuật độc lập đã kiểm chứng và ủng hộ tuyên bố này. Tuy nhiên, Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam thì cho rằng, những nét cọ của bức họa không phù hợp với phong cách của danh họa và vì thế, "Still Life with Peonies" chỉ là một bức tranh giả mạo tinh vi.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN