Bắc Giang: Công diễn vở chèo “Tuổi trẻ của Nguyễn Văn Cừ”

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2012), tối 7/7, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức công diễn vở chèo “Tuổi trẻ của Nguyễn Văn Cừ”.


Vở chèo “Tuổi trẻ của Nguyễn Văn Cừ” do Nhà hát Chèo Việt Nam phục dựng theo kịch bản của tác giả Đào Thiệm, do NSƯT Hà Quốc Minh làm đạo diễn, dựa trên những tư liệu lịch sử về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ.


Với 60 diễn viên, 7 phân cảnh trong hơn 100 phút công diễn, vở chèo đã khắc họa đậm nét cuộc đời cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, từ khi còn là một học sinh bé nhỏ đến khi hoạt động cách mạng và trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của Đảng. Qua vở kịch nhằm giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định, tôn vinh công lao và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.


Sau buổi công diễn này, vở chèo sẽ tiếp tục được trình diễn tại 7 huyện, thị tại Bắc Ninh và xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn - quê hương đồng chí Nguyễn Văn Cừ và tại một số địa điểm thuộc vùng mỏ Quảng Ninh - nơi đồng chí Nguyễn Văn Cừ từng hoạt động cách mạng.


Thanh Thương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN