8 tỉnh dâng lễ vật Giỗ tổ Hùng Vương 2013

Sáng 1/4, trong cuộc họp báo do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức tại Hà Nội, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Ðền Hùng năm 2013, đã chính thức thông báo những điểm mới trong Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Ðền Hùng năm nay.

Đoàn dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương 2012. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Đó là sự tham gia dâng lễ vật của 8 tỉnh (Lạng Sơn, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ðắk Lắk, Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong dịp này, tỉnh tổ chức lễ tôn vinh đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Khai mạc Lễ hội Ðền Hùng năm Quí Tỵ 2013 có sự tham dự của đại diện 24 quốc gia trong Ủy ban liên chính phủ thực hiện Công ước 2003 của UNESCO. Chương trình được tổ chức vào 20 giờ ngày 4 tháng 3 âm lịch (tức ngày 13/4/2013) và được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Ðền Hùng năm Quí Tỵ 2013 diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 4/3 và kết thúc vào ngày 10/3 âm lịch (tức là từ ngày 13-19/4/2013). Ðịa điểm tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Ðền Hùng, thành phố Việt trì và các xã, phường vùng ven Ðền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trọng tâm là thành phố Việt Trì và Khu Di tích Đền Hùng.

Năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề “Văn hóa đất Tổ Hùng Vương hội tụ và tỏa sáng” vào ngày 4/3 âm lịch (tức ngày 13/4/2013) trên các trục đường thành phố Việt Trì và Quảng trường Hùng Vương; Triển lãm ảnh "Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ - Cội nguồn dân tộc Việt Nam”; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất; Chương trình "Hát Xoan làng cổ" gắn với các điểm du lịch di sản văn hóa. Vào lúc 22 giờ ngày 4/3 âm lịch (tức ngày 13/4/2013) sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao.

Lễ hội Đền Hùng năm 2013 là một lễ hội mẫu mực trong công tác tổ chức và nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các ngành liên quan trong tỉnh, khẩn trương hoàn thành tốt nhất các công việc chuẩn bị cho lễ hội; đảm bảo tốt an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội; tổ chức phân luồng thông xe từ xa, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tổ chức trông giữ xe đúng giá qui định, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm…

Dự kiến, lượng người về dự Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Ðền Hùng năm Quí Tỵ 2013 sẽ đông hơn mọi năm. Du khách thập phương sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong những ngày “về với cội nguồn” dân tộc.


Công Hải

Phú Thọ phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ
Phú Thọ phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong dịp diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN