Vietjet công bố kế hoạch khai thác 6 đường bay đến và đi Phú Quốc

Tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Kiên Giang với chủ đề "Kiên Giang - Tiềm năng và cơ hội đầu tư bền vững" khai mạc sáng 29/7 tại TP Rạch Giá, Vietjet đã công bố kế hoạch khai thác 6 đường bay đến và đi Phú Quốc - điểm đến du lịch, đầu tư đang ngày càng trở nên hấp dẫn và nổi bật tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, Việt Nam nói chung.

Theo đó, Vietjet có kế hoạch khai thác hai đường bay nội địa mới kết nối các điểm đến du lịch, đầu tư hấp dẫn là Phú Quốc - Đà Nẵng, Phú Quốc - Vân Đồn với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần từ cuối năm nay và giữa năm sau. Hai đường bay quốc tế mới là Phú Quốc - Thành Đô (Trung Quốc), Phú Quốc - Trùng Khánh (Trung Quốc) sẽ được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ cuối năm 2019.

Đặc biệt, hai đường bay quốc tế mà Vietjet đang khai thác là Phú Quốc - Hong Kong (Trung Quốc), Phú Quốc - Incheon (Seoul, Hàn Quốc) sẽ tăng tần suất lên lần lượt 6 chuyến/tuần và 14 chuyến/tuần từ mùa đông năm nay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mùa cao điểm tại Đảo Ngọc - Phú Quốc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Máy bay Vietjet.

Kể từ chuyến bay đầu tiên tới Phú Quốc năm 2012, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay, kết nối Phú Quốc với nhiều tỉnh, thành phố trong nước, với nhiều quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… Các chuyến bay Vietjet đã trở thành một cầu nối quan trọng kết nối giao thương, du lịch tạo thuận lợi cho người dân, du khách, nhà đầu tư đến với Phú Quốc, Kiên Giang, góp phần thay đổi diện mạo của cả nền kinh tế nơi đây. Đầu năm 2019, Vietjet cũng là hãng hàng không được chọn chuyên chở đoàn khách giới thượng lưu tới dự đám cưới triệu đô của cặp tỷ phú Ấn Độ giàu có tại Phú Quốc….

Với tiềm năng kinh tế, du lịch nổi bật, Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang được chờ đợi sẽ trở thành một đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách, nhà đầu tư đặc biệt là khi giao thông đường không trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết với rất nhiều những đường bay mới được đưa vào khai thác trong tương lai gần.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí tiết kiệm, linh hoạt và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Vietjet vừa được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức 7 sao trong hai năm liền 2018, 2019 bởi AirlineRatings.com, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới chuyên đánh giá về an toàn và sản phẩm của các hãng hàng không toàn cầu. Trước đó, AirlineRating cũng vinh danh Vietjet với giải thưởng “Best Ultra Low-Cost Airline 2018 - 2019”. Gần đây hãng cũng lọt top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động và sức khoẻ tài chính năm 2018, theo tạp chí Airfinance Journal.

HMA
Vietjet đồng hành 'thắp sáng những ước mơ' cho hàng ngàn em nhỏ
Vietjet đồng hành 'thắp sáng những ước mơ' cho hàng ngàn em nhỏ

Tiếp nối những hoạt động tích cực hướng về cộng đồng, Hãng hàng không Vietjet phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang chương trình "Thắp sáng những ước mơ" tới với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN