Sun Group hỗ trợ 30.000 suất lương thực tới các hộ nghèo tại Đà Nẵng trong thời gian giãn cách chống dịch

Chiều 15/8, tại trụ sở UBND TP Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group đã trao gói hỗ trợ trị giá 45 tỷ đồng mua lương thực, thực phẩm và kit xét nghiệm COVID-19 để tiếp sức Đà Nẵng chống dịch. Cụ thể, Sun Group sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 30.000 hộ dân nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng, tặng 100.000 kit test nhanh COVID-19 và 1.400 tấn rau, củ, quả tươi dùng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách nghiêm ngặt.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group trao gói hỗ trợ 45 tỉ đồng lương thực, kít xét nghiệm cho lãnh đạo TP Đà Nẵng

Trước đó, chiều 14/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7 của Chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, thành phố yêu cầu dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Quyết định này được lãnh đạo thành phố ban hành khi tình hình dịch bệnh những ngày qua tại Đà Nẵng có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Ngay sau thông tin này, Tập đoàn Sun Group đã quyết định tài trợ 30.000 suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tới các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng trong thời gian giãn cách.

Chú thích ảnh
CBNV Sun Group xét nghiệm COVID-19 trước khi đóng gói quà cho người dân nghèo Đà Nẵng.

Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ cung cấp 1.400 tấn rau, củ, quả tươi cho thành phố và tặng Đà Nẵng 100.000 kit test nhanh COVID-19, nhằm hỗ trợ công tác xét nghiệm, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, với nỗ lực cao nhất nhằm đưa Đà Nẵng mau chóng trở lại trạng thái bình thường mới. Tổng trị giá đợt hỗ trợ này của Sun Group tới Đà Nẵng là 45 tỷ đồng.

Cụ thể, 30.000 suất quà sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cơ bản như: gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, cá cơm than khô… Đại diện Sun Group cho biết, trong vòng 3 ngày (từ 16-18/8), tập đoàn sẽ trao toàn bộ 30.000 suất quà này đến các quận để quận chuyển giao đến phường, xã trên địa bàn. Các phường, xã sẽ có trách nhiệm tổ chức trao quà đến tận tay từng hộ gia đình thuộc đối tượng được thành phố đề xuất.

Chú thích ảnh
CBNV Sun Group chuẩn bị đóng gói các suất quà cho hộ nghèo.

Cùng với đó, 1.400 tấn rau, củ, quả sẽ được Sun Group bàn giao cho thành phố Đà Nẵng bảo quản và phân phối đến nhân dân các quận, huyện.

Về phương án chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian giãn cách, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Để triển khai Quyết định 2788 nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19, thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực để đưa ra các giải pháp cung cấp lương thực đảm bảo cho người dân trên địa bàn thành phố. Chúng tôi tiến hành tổ chức theo 5 phương thức. Thứ nhất là thành phố sẽ huy động các nhà tài trợ hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đến bà con nhân dân. Ví dụ như Tập đoàn Sun Group sẽ tài trợ 30.000 suất quà và 1.400 tấn củ quả; Tập đoàn Phương Trang sẽ tài trợ 1000 tấn củ quả… Thứ hai, chúng tôi sẽ phát huy kênh phân phối qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các công ty thương mại đầu mối kết nối đơn hàng với người dân thông qua các tổ phục vụ COVID-19 cộng đồng. Thứ ba, chúng tôi sẽ triển khai kênh bán hàng lưu động thông qua các công ty thương mại nhằm cung cấp xe bán hàng lưu động đến các khu vực khó khăn. Thứ tư, sẽ xem xét sớm khôi phục hoạt động của các chợ đầu mối, truyền thống khi đủ điều kiện phòng chống dịch. Thứ năm, sẵn sàng trưng mua hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân khi tình huống phát sinh”.

Chia sẻ về quyết định hỗ trợ thành phố Đà Nẵng, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group bày tỏ: “Những ngày này, khi nhiều tỉnh thành trên cả nước đang nỗ lực chống dịch với nhiều biện pháp, giãn cách xã hội được xem là giải pháp đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19. Việc Đà Nẵng quyết định dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó” là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng sáng suốt của lãnh đạo thành phố.

Đã đồng hành cùng Đà Nẵng qua các đợt dịch, chúng tôi hiểu hơn hết nỗi vất vả của những hộ dân nghèo mỗi lần giãn cách. Dành những phần quà nhỏ gửi tới các hộ nghèo cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Sun Group mong muốn được chung tay góp sức chia sẻ cùng với thành phố trong công tác hỗ trợ, cứu trợ những người yếu thế trên địa bàn Đà Nẵng, đảm bảo sẽ không ai bị đói, bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.

Chúng tôi cũng tin rằng, với sự quan tâm chu đáo của chính quyền, sự đồng hành của những doanh nghiệp như Sun Group, người dân sẽ thêm vững tâm cùng với địa phương, đồng lòng và quyết tâm cao độ thực hiện nghiêm túc đợt giãn cách này, đưa Đà Nẵng nhanh chóng vượt qua đại dịch, như cách mà thành phố đã luôn tiên phong làm được trong thời gian qua”.

Kể từ khi dịch COVID-19 tấn công, Tập đoàn Sun Group là một trong những doanh nghiệp luôn đi đầu trong công tác đồng hành hỗ trợ và tiếp sức cho Đà Nẵng chống dịch. Trước đó, hồi tháng 7/2020, khi Đà Nẵng trở thành tâm dịch phức tạp, Tập đoàn này đã hỗ trợ thành phố thiết lập, lắp đặt Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn trong thời gian thần tốc 3,5 ngày, nhằm phục vụ công tác chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Đây cũng là bệnh viện dã chiến đầu tiên trên cả nước do tư nhân đầu tư thiết lập và lắp đặt. Trải qua các đợt dịch, Sun Group cũng đã không ngừng chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch, bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiền mặt, tặng kit xét nghiệm, trang thiết bị y tế, sinh phẩm, quần áo bảo hộ… tới các cơ sở y tế và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Không chỉ tại Đà Nẵng, thời gian qua Tập đoàn Sun Group còn liên tục hỗ trợ Chính phủ và nhiều địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kể từ khi dịch COVID-19 tấn công Việt Nam, chưa kể hai bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng và Hải Dương, tổng số tiền mặt và trị giá hiện vật mà Sun Group đóng góp cho công tác phòng chống COVID-19 trên cả nước đã lên tới hơn 800 tỉ đồng./.

Sun Group khẩn cấp ủng hộ 70 tỷ đồng mua trang thiết bị y tế cho TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang
Sun Group khẩn cấp ủng hộ 70 tỷ đồng mua trang thiết bị y tế cho TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang

Kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, Tập đoàn Sun Group đã khẩn cấp ủng hộ 70 tỷ đồng mua hệ thống xét nghiệm PCR, máy thở, các sinh phẩm y tế trao tặng cho TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN