Kon Tum: Tuyên truyền chính sách bảo vệ rừng đến học sinh

Ngày 28/8, ngay trước thềm năm học mới 2019- 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã tặng trên 400.000 cuốn vở cho 190 trường tiểu học, trung học cơ sở của 75 xã, thị trấn có thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh.

Chú thích ảnh

Cụ thể, đã có trên 66.000 học sinh được tặng vở viết và 10 trường điểm được tặng thêm hàng nghìn mũ vải che nắng cho các em. Trong các cuốn vở, mũ này, có nhiều thông điệp bảo vệ rừng được in đậm, rõ, màu sắc sinh động, bắt mắt; như: Hàng trình vì tương lai xanh Việt Nam; Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là chung tay bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng bền vững; Bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn xã hội hãy hành động ngay hôm nay. Rừng giá trị cuộc sống từ thiên nhiên; Chi trả dịch vụ môi trường rừng là nguồn tài chính ổn định, góp phần đầu tư trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân trực tiếp tham gia bảo vệ rừng….

Vui mừng vì được tặng vở đẹp trước năm học mới, em Nguyễn Thị Minh Nguyệt, lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy cho biết: Ngay trước năm học, chúng cháu được tặng vở, mủ đẹp. Các thông điệp về quản lý, bảo vệ rừng trên vở in to, rõ, nhiều màu sắc đẹp. Qua các thông điệp này chúng e  hiểu thêm về tầm quan trọng của rừng và chúng ta hãy chung tay bảo vệ rừng vì rừng rất quan trọng với cuộc sống của chúng ta.

Chú thích ảnh

Tại các buổi tặng vở, nhiều hoạt động ngoại khóa sinh động như thi vẽ bảo vệ môi trường, giải đáp về quản lý, bảo vệ rừng và các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng….đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh tại các điểm trường, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ông Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum cho biết việc in thông điệp bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong các cuốn vở sẽ giúp các em học sinh dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường rừng. Thông qua hoạt động này tôi hy vọng nó sẽ giáo dục cho các em học sinh về ý nghĩa, trách nhiệm bảo vệ rừng. Qua các em có thể lan tỏa được đến phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo cũng như toàn thể cộng đồng về việc bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các em cũng đã hiểu được ý nghĩa của thông điệp này. Ngoài ra, cách làm này đã giúp cho các em học sinh, nhất là các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có vở để đến trường, giảm bớt một phần khó khăn cho các em trước thềm năm học mới.

Chú thích ảnh
Cao Nguyên
Dai dẳng tình trạng nợ tiền dịch vụ môi trường rừng
Dai dẳng tình trạng nợ tiền dịch vụ môi trường rừng

Từ khi triển khai thực hiện thu phí dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Kon Tum đã có một nguồn kinh phí khổng lồ để thực hiện các công tác quản lý và bảo vệ rừng. Nhờ đó, hàng ngàn hecta rừng đã có chủ, công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng, tổ chức quản lý diễn ra thuận lợi. Góp phần bảo vệ những cánh rừng ở Kon Tum mãi xanh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng một số nhà máy còn dây chưa chưa chịu trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN