Hợp tác với Nhật phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản do ông Kubo Motoki– Giáo sư Trường Đại học Ritsumeikanlàm Trưởng đoàn, đã đi khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tham gia hội thảo chia sẻ về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ SOFIX trong sản xuất hữu cơ, do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi tặng quà cho GS Kubo Motoki, Trưởng đoàn công tác của Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản). 

Trước đó, chiều 19/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp đoàn công tác của Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản) do Giáo sư Kubo Motoki làm trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, đã cảm ơn GS Kubo Motoki và TS Trần Quốc Thịnh, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, đã nhận lời mời đến tỉnh Đồng Nai tham dự hội thảo chia sẽ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và khảo sát về tính khả thi của công nghệ SOFIX.

Tháng 11/2023, tỉnh đã bố trí Đoàn công tác học tập sản xuất nông nghiệp tại Nhật Bản và  đã có cơ hội được GS Kubo Motoki – “cha đẻ” của công nghệ SOFIX chia sẽ thông tin nghiên cứu, áp dụng công nghệ này. Đây là công nghệ đánh giá đất dựa trên vi sinh đầu tiên trên thế giới, một công nghệ mang tính đột phá trong “làm đất” để đề xuất phân bón nhằm nâng cao độ phì đất và nâng cao năng suất trong nông nghiệp hữu cơ. 

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đã mời GS Kubo Motoki và các cộng sự đến thăm và làm việc tại Đồng Nai, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và hỗ trợ giúp tỉnh khảo sát đánh giá và thực hiện thí điểm phân tích mẫu đất bằng phương pháp SOFIX, từ đó đưa ra quy trình sản xuất phù hợp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, cho biết, Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên gần 5.900 km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 79%, với 462.000 ha. Tỉnh có đất canh tác nông nghiệp phong phú, với nhiều loại đất tốt đặc biệt là đất đỏ basan thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả như: Cao su, điều, hồ tiêu, cà phê, bưởi, xoài, mít, sầu riêng,… 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Đại học Ritsumeikan thăm và làm việc tại UBND tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai cũng đang đối mặt với những thách thức do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa làm cho các nguồn lực trong nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đang có xu thế giảm nhanh, nhường chỗ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khác; trong đó, các nguồn lực giảm đáng kể là đất nông nghiệp và lao động trong nông nghiệp; Hy vong thông qua thử nghiệm thực hiện ứng dựng công nghệ SOFIX trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ  phù với với điều kiện thích ứng của tỉnh Đồng Nai, để tỉnh sớm được ứng dụng triển khai rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tuy là tỉnh công nghiệp, nhưng Đồng Nai rất quan tâm phát triển nông nghiệp, nhất là phát triển các cây trồng chủ lực có lợi thế xuất khẩu, trong đó có các loại cây công nghiệp như cao su, tiêu, điều, cà phê.

Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường xuất khẩu, tỉnh chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến sự bền vững; trong đó, sản xuất theo hướng hữu cơ là một trong những định hướng được tỉnh quan tâm triển khai.

Theo GS Kubo Motoki, đây là lần đầu tiên đoàn công tác làm việc tại Đồng Nai. Công nghệ SOFIX trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang phát triển rất mạnh ở Nhật Bản, được ứng dụng trong sản xuất lúa mì, trồng trà, nho làm rượu vang.

Chính phủ Nhật Bản đặt ra mục tiêu phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới. Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường sự hợp tác với Việt Nam nói chung, với Đồng Nai nói riêng trong lĩnh vực nông nghiệp. Đoàn muốn tìm hiểu về nguồn đất của Đồng Nai, làm cơ sở để chuyển giao công nghệ SOFIX trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Nhật Bản cho tỉnh Đồng Nai.

Về phía Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, khẳng định: "Hy vọng, trong thời gian lưu lại tỉnh Đồng Nai, tuy ngắn, nhưng Giáo sư Kubo Motoki và các cộng sự sẽ có được những trải nghiệm ấn tượng về sản xuất nông nghiệp của tỉnh và có những dấu ấn tốt đẹp về con người và văn hóa của tỉnh Đồng Nai".

Bài và ảnh: Tâm Việt
Nông nghiệp Đồng Nai tiếp tục triển khai chính sách thu hút đầu tư
Nông nghiệp Đồng Nai tiếp tục triển khai chính sách thu hút đầu tư

Là địa phương nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với hai mùa tương phản nhau là mùa nắng và mùa mưa, khí hậu ôn hòa; diện tích tự nhiên gần 6 ngàn km2, với gần 3,2 triệu dân sinh sống, tỉnh Đồng Nai đang trở thành vùng đất lành để phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN