Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Đảng NHCSXH Tân Sơn, ông Tăng Tiến Sỹ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo chính quyền, các hội đoàn thể cơ sở trên địa bàn, đánh già kết quả hoạt động sau 1 tháng sáp nhập.
Vốn ưu đãi đến tận tay người nghèo khó
Xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trên con đường phát triển, huyện Tân Sơn (cũ) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp, lồng ghép hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó ưu tiên đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng chính sách. Nhờ đó, đã giúp địa phương triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cũng như tạo điều kiện giúp người dân thoát nghèo đa chiều, bền vững.
Các điểm giao dịch của NHCSXH Tân Sơn tích cực phục vụ nhân dân tại các xã mới sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
“Rốn nghèo” của Phú Thọ đã vươn lên, ra khỏi danh sách các huyện nghèo cách đây 1 thập niên, trước 2 năm so với kế hoạch. Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 1,7%. Cuối năm 2024, chỉ số này được đưa về dưới 13%. Đời sống nhân dân tại vùng đất có đến 83% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống này, đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người gấp 8 lần so với thời điểm đầu thành lập huyện (năm 2007).
Ông Trần Khắc Thăng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Thu Cúc sau sáp nhập, khẳng định: “Thành quả ấn tượng đó có sự tham gia rất thiết thực, quan trọng của NHCSXH, làm “điểm tựa” vững chắc cho người dân thực hiện ước vọng thoát nghèo, giảm nghèo, dựng xây cuộc sống no đủ, bình yên".
Các điểm giao dịch của NHCSXH Tân Sơn tích cực phục vụ nhân dân tại các xã mới sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
Kể từ khi thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo (1995) đến NHCSXH ngày nay, nguồn vốn tín dụng được triển khai thực hiện trên vùng đất khó Tân Sơn đã mang đến diện mạo khởi sắc ở những thôn làng hẻo lánh và cuộc sống tươi vui hơn của các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.
Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH Tân Sơn, ông Tăng Tiến Sỹ cho biết, điểm thuận lợi trong "cuộc chiến với đói nghèo" là lãnh đạo các cấp tại địa bàn rất quan tâm đến Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cũng như thống nhất về vai trò, vị trí của nguồn vốn chính sách trong thực hiện chương trình an sinh xã hội.
“Đáp lại, chúng tôi luôn đồng tâm, nhất trí tham gia công cuộc giảm nghèo nhanh, bền vững của quê hương, thông qua việc tập trung huy động mọi nguồn lực tài chính, tổ chức chuyển tải đầy đủ, an toàn các nguồn vốn chính sách đến tận tay các đối tượng yếu thế, tạo điều kiện giúp hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS khó khăn được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ của NHCSXH”, ông Sỹ nói.
Hiệu quả nguồn vốn chính sách giúp nhân dân Tân Sơn phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống.
Tính đến ngày 31/7, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH Tân Sơn là 680.170 triệu đồng, trong đó có nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương và các chủ đầu tư khác đạt 7.217 triệu đồng, tăng 3.216 triệu đồng so với cả năm 2024. Thông qua mạng lưới 335 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các làng xóm, nguồn vốn này đã đến với những đối tượng thụ hưởng, với tổng dư nợ 670.674 triệu đồng , tăng 21 tỷ đồng so với 31/12/2024. Riêng doanh số cho vay 7 tháng năm nay đã đạt gần 86 tỷ đồng, với 1.424 lượt khách hàng được vay vốn.
Hiệu quả nguồn vốn chính sách giúp nhân dân Tân Sơn phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống.
Hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận thuận lợi, đầy đủ mọi dịch vụ của NHCSXH Tân Sơn để có vốn đầu tư thâm canh ruộng vườn, mở rộng chăn nuôi, tăng thu nhập.
Gia đình ông Lê Văn Liên, từng là hộ nghèo của xã Mỹ Thuận trước đây (nay thuộc xã Minh Đài), 10 năm trước, đã sử dụng vốn chính sách để đầu tư trồng chè giống mới và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trên quả đổi trước đây chỉ trồng sắn và lúa nương, ông quy hoạch thành vùng chuyên canh chè, các diện tích ven đồi cải tạo để cấy lúa, đào ao thả cá, kết hợp chăn nuôi lợn thịt. Thực hiện phương thức lấy ngắn nuôi dài, hàng năm, sau khi trừ chi phí ông đều dành một phần vốn tích lũy để quay vòng mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động. Hiện tại, gia đình ông Liên đã thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học đàng hoàng, thu nhập mỗi năm đạt gần 150 triệu đồng.
Không chỉ tích cực làm kinh tế gia đình, ông Liên còn hướng dẫn chuyển giao kinh nghiệm sản xuất cho nhiều hộ dân trong thôn làm theo. Hiện nay ông đang là Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn của khu Hồng Phong. Tính đến thời điểm này. Tổ của ông Liên có 50 hộ đang vay vốn của NHCSXH, tập trung ở 5 nhóm đối tượng vay, chủ yếu đầu tư phát triển cây chè, chăn nuôi và vốn vay học sinh, sinh viên. Hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Nhờ đó, số hộ nghèo trong khu giảm xuống còn 9 hộ.
Giữ mạch chảy tín dụng chính sách sau sáp nhập
Trong bối cảnh địa phương nỗ lực triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Tân Sơn cũng khẩn trương hòa nhịp, điều chỉnh thích ứng để đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn.
Theo ông Tăng Tiến Sỹ, sau sáp nhập, đơn vị phụ trách địa bàn 6 xã mới là Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc và Thu Cúc (thuộc huyện Tân Sơn cũ). Dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi và mở rộng địa giới, song các phiên giao dịch, các điểm giao dịch từ đầu tháng 7/2025 đến nay vẫn tiếp tục diễn ra đúng lịch, đúng địa điểm và đúng quy trình.
Đơn vị cũng tiến hành ký kết lại hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội tại các xã sau sáp nhập, nhằm chuẩn hóa nội dung hợp tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác chặt trẽ giữa các bên liên quan.
Hiệu quả nguồn vốn chính sách giúp nhân dân Tân Sơn phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống.
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đài, ông Lê Thảo, cho biết: Sau sáp nhập, xã mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ được vay vốn, nên các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tiếp tục tích cực chuyển biến về nhận thức và hành động tạo mọi điều kiện hỗ trợ NHCSXH hoạt động hiệu quả, giúp nguồn vốn không những tăng trưởng nhanh mà còn gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, tô đậm thêm một chủ trương đầy tính nhân văn của Đảng.