Hộ vay làm thủ tục nhận tiền từ nguồn vốn cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình tại Phòng Giao dịch NHCSXH Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.
Một khoản vay – một hành trình vượt khó
Cách trung tâm hành chính tỉnh gần 100km, xã vùng cao Đà Bắc nằm lọt thỏm giữa núi rừng. Ở nơi mà cái nghèo bám rễ trong từng nếp nhà sàn cũ kỹ, chuyện một đứa trẻ thi đỗ đại học từng là niềm vui xen lẫn nỗi lo của cả gia đình.
Trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê khó khăn, chị Nguyễn Thị Nghĩa (xã Đà Bắc) vẫn nhớ cảm giác nghẹn ngào khi cầm giấy báo trúng tuyển đại học của hai con gái. Vui một, lo mười – bởi chi phí học tập, sinh hoạt nơi thành phố là gánh nặng quá lớn với gia đình thuần nông, thu nhập bấp bênh. “Lúc đó tôi chỉ biết khóc, mừng cho các con nhưng không biết xoay đâu ra tiền. May mà có chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi như được cứu cánh để 2 con tiếp tục được đi học”, chị Nghĩa chia sẻ.
Được vay 70 triệu đồng từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc, vợ chồng chị chia đều cho từng kỳ học để các con yên tâm lên đường theo đuổi ước mơ. Không chỉ là tiền, đó còn là niềm tin – rằng nghèo không đồng nghĩa với dừng bước. Nhờ đồng vốn kịp thời ấy, hai người con của chị vẫn miệt mài trên giảng đường, viết tiếp hành trình tri thức từng nghĩ là quá xa vời.
Gia đình bà Nguyễn Thị Tú, xã Tu Vũ còn khó khăn hơn. Là hộ nghèo, đông con, nhưng gia đình liên tiếp gặp biến cố: 2 người con qua đời sớm, một người bị liệt. Người con út – Trần Đình Quyết là hy vọng duy nhất nhưng Quyết lại mắc bệnh máu bẩm sinh, phải điều trị thường xuyên. Có thời điểm, một hộp thuốc lên tới hơn 8 triệu đồng, mỗi tuần dùng hai lọ. Vậy nhưng Quyết vẫn gắng học đại học, thuê trọ, tự xoay xở sinh hoạt. “Nhiều lúc nhà không có tiền, tôi phải vay hàng xóm để gửi thêm cho cháu, động viên cháu có thêm động lực đến trường…” bà Tú rớm nước mắt nói.
Ba năm nay, mỗi kỳ học, gia đình bà đều được vay 19 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với Quyết, đồng vốn không chỉ là chỗ dựa vật chất mà còn là ngọn lửa tinh thần để vượt qua nghịch cảnh.
Bà Lượng Thị Lâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đà Bắc cho biết, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hơn 10 hộ có con em là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách đã tiếp cận được khoản vay để trang trải học phí, chi phí học tập. Hội Phụ nữ xã cũng kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục duy trì, mở rộng chương trình để hỗ trợ hiệu quả hơn cho học sinh, sinh viên khó khăn.
Hiệu quả lan tỏa
Cán bộ NHCSXH Đà Bắc kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách tại gia đình bà Nguyễn Thị Tú, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.
“Vốn nhỏ – ý nghĩa lớn” không phải ngẫu nhiên mà chương trình tín dụng HSSV luôn nằm trong danh mục ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ.
Tại xã Đà Bắc, đến hết ngày 31/7, tổng dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt gần 700 triệu đồng, với 20 hộ đang được vay vốn. Còn tại xã Thanh Thủy và xã Tu Vũ, đến giữa tháng 8, tổng dư nợ đạt hơn 11 tỷ đồng với trên 200 hộ.
Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc cho biết, hiệu quả chương trình thể hiện không chỉ qua các con số dư nợ, mà qua sự thay đổi rõ rệt trong đời sống người dân – từ lo âu, chật vật, đến an tâm khi có nguồn hỗ trợ từ Nhà nước.
Hiện tại, Phòng giao dịch vẫn duy trì 17 điểm giao dịch xã (thuộc huyện Đà Bắc cũ) để người dân dễ tiếp cận. Đồng thời phối hợp chính quyền, hội đoàn thể và các tổ tiết kiệm vay vốn để xét duyệt nhanh, hỗ trợ kịp thời những gia đình có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn học sinh, sinh viên. Mục tiêu là không để em nào phải lỡ hẹn nhập học chỉ vì thiếu tiền.
Bà Vi Thị Phương Dung, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Thủy nhấn mạnh, mỗi khoản vay học sinh, sinh viên là khoản đầu tư cho tương lai. Hàng năm, hàng chục sinh viên tốt nghiệp từ nguồn vốn vay đã quay trở lại đóng góp cho quê hương. Đây là vòng tuần hoàn tích cực mà chính sách đã khởi tạo, góp phần giảm tỷ lệ bỏ học, nhất là ở các xã khó khăn, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết, chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn là chính sách nhân văn, góp phần tạo dựng tương lai bền vững cho nhiều thế hệ học trò nghèo. “Nhiều gia đình ở vùng sâu, vùng xa canh cánh nỗi lo không đủ điều kiện cho con học đại học, cao đẳng nay đã có ‘cứu cánh’ kịp thời,” ông Tĩnh chia sẻ.
Tại Phú Thọ, hàng nghìn hộ vay vốn phục vụ việc học tập cho con em, với tổng dư nợ chương trình lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2025, dư nợ cho vay học sinh, sinh viên đạt trên 284 tỷ đồng với gần 5.400 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp, thời hạn trả nợ kéo dài đến sau khi tốt nghiệp.
Các hộ vay cũng chấp hành tốt nghĩa vụ trả gốc, lãi; tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp. Khoản vay tuy không lớn nhưng đủ để trang trải học phí, ăn ở, đi lại. Đặc biệt, chính sách cho vay không cần thế chấp, trả nợ linh hoạt đã giúp giảm áp lực tài chính cho nhiều gia đình. Số tiền vay tuy không lớn nhưng đủ để trang trải học phí, chi phí ăn ở, đi lại trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, chính sách cho vay ưu đãi không cần thế chấp, lãi suất thấp và thời gian trả nợ linh hoạt sau khi tốt nghiệp đã giúp giảm áp lực tài chính cho nhiều gia đình.
“Không ít sinh viên tốt nghiệp, có việc làm đã quay lại hỗ trợ gia đình trả nợ và tiếp tục giúp em mình đi học. Vòng quay ý nghĩa đó đang lan tỏa trong cộng đồng,” ông Tĩnh nói.
Cán bộ NHCSXH Đà Bắc kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách tại gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Tiếp tục phát huy nguồn vốn học sinh, sinh viên trong năm học 2025–2026, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn cho chương trình này, đồng thời phối hợp với các địa phương tuyên truyền, thẩm định nhanh hồ sơ, không để học sinh, sinh viên bỏ lỡ thời điểm nhập học vì chờ vốn.
Những câu chuyện lay động từ chính các em học sinh, sinh viên và gia đình, cùng những con số biết nói là minh chứng rõ rệt rằng, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là khoản vay, mà là nhịp cầu nối ước mơ, là chìa khóa mở cánh cửa tri thức cho thế hệ trẻ vùng đất Tổ.