Các tỉnh, thành phố Hàn Quốc quảng bá hình ảnh đến du khách Việt

Tỉnh Gangwon và thành phố Busan của Hàn Quốc vừa có nhiều chương trình xúc tiến giới thiệu điểm đến về tỉnh, thành phố của mình với đông đảo du khách Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đảo Nami ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc là điểm đến thu hút nhiều du khách Việt Nam

Đại diện phòng martketing tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) cho biết, Gangwon là tỉnh lớn thứ hai của Hàn Quốc, nằm ở phía Đông bắc Hàn Quốc. Với 80% diện tích là đồi núi, nhiều công viên quốc gia, nhiều điểm nghỉ dưỡng thân thiện với thiên nhiên và nơi đây là điểm đến lý tưởng dành cho du khách Việt Nam vào dịp cuối năm. Ngoài ra, để thu hút du khách Việt, Gangwon cũng vừa mở đường bay Chater SGN - Yang Yang (không visa) dành cho du khách bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh đến Gangwon.

Ông Jeong Imsoo, Trưởng phòng chính sách du lịch thành phố Busan (Hàn Quốc) cho hay, thành phố Busan đang ngày càng nỗ lực đểgiới thiệu hình ảnh của du lịch Busan giới thiệu rộng rãi ra khắp khu vực Đông Nam Á. Thị trường Việt Nam là thị trường trọng điểm theo chính sách hướng Nam mới, vì vậy hoạt động quảng bá lần này tỉnh đã chọn TP Hồ Chí Minhlà điểm dừng chân.
 

Thúc đẩy hợp tác giữa Busan với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác giữa Busan với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam

Sáng 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Kyeongnam, Hàn Quốc, ngài Park Soo Kwan và Đoàn doanh nghiệp của thành phố Busan đang có chuyến thăm và làm việc với một số cơ quan hữu quan, địa phương tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN