Đòn bẩy xóa đói, giảm nghèo
Con đường vào xã Tam Thanh, huyện vùng cao Tân Sơn cách trung tâm huyện chừng 30 km, đèo dốc quanh co nhưng giờ đã dễ đi lắm rồi. Đường chưa rộng rãi thênh thang nhưng đã trải nhựa, đoạn khó khăn nhất cũng được giải đá, bê tông phẳng phiu, nhộn nhịp các loại xe chạy, nên cảm giác trống vắng vốn có mà người ta hay gặp ở miền rừng đã vợi đi rất nhiều.
Một hộ gia đình ở xã Văn Luông (huyện Tân Sơn) phát triển chăn nuôi lợn rừng từ nguồn vốn vay của chương trình. Ảnh: Trần Việt/TTXVN |
Trong căn nhà khang trang, sạch sẽ anh Đinh Văn Xuân, người dân tộc Mường, khu 5 xã Tam Thanh vui vẻ cho hay, cách đây 5 năm gia đình thường xuyên phải chạy ăn từng bữa, nhà cửa dột nát, cái đói, cái nghèo luôn bám riết lấy.
Năm 2012, được sự giúp đỡ của ngân hàng chính sách huyện, gia đình anh Xuân mạnh dạn vay 30 triệu đồng để làm vốn chăn nuôi lợn. Năm đầu, anh mua hai lợn lái và gần chục con lợn thịt để nuôi. Với tính ham học hỏi, chăm chỉ, chỉ sau một năm, anh mở rộng chuồng trại nuôi lợn quy mô lớn với gần 100 con. Mỗi năm, anh xuất chuồng được hơn 10 tấn lợn thịt, trừ chi phí thu về 200 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, đầu năm 2017, anh Xuân quyết định mở rộng diện tích chăn nuôi với hệ thống khép kín lên đến gần 1.000 m2 để tiếp tục nhân đàn lợn. “Nếu giá lợn ổn định, dự kiến cuối năm 2017, đầu năm 2018 anh sẽ xuất chuồng khoảng 20 tấn lợn thịt, thu lãi gần 400 triệu đồng…”, anh Xuân chia sẻ thêm.
Xã Thượng Long, huyện Yên Lập là xã vùng cao có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Những năm trước, do thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, đời sống người dân trong xã gặp nhiều khó khăn. Kể từ khi nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội được triển khai, địa phương nhanh chóng thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ đó đến nay đồng vốn chính sách thắp lên ước mơ thoát nghèo cho hàng trăm hộ gia đình nơi đây.
Anh Ngọc Văn Tỵ, xã Thượng Long bộc bạch, lúc đầu tôi nghĩ là mình không vay được vốn bởi có tài sản gì đâu để thế chấp. Nhưng với chính sách ưu đãi của Nhà nước, năm 2009 gia đình được Ngân hàng cho vay 20 triệu đồng.
Có đồng vốn, anh Tỵ bắt đầu tính toán cách làm kinh tế. Đầu tiên, anh nuôi gà, sau có được chút vốn kha khá mở rộng chuồng trại, mua máy ấp trứng lấy con giống chăn nuôi. Cứ như thế, đến năm 2013 và 2016, anh tiếp tục được vay số vốn lớn hơn để mở rộng chăn nuôi gà và lợn. Hiện trong nhà lúc nào cũng có 700 con gà và vài chục con lợn. Mỗi năm trừ chi phí thu 150 triệu đồng.
“Với mức thu nhập như hiện nay, tôi tin rằng, gia đình sẽ vươn lên làm giàu bền vững trong năm nay”, anh Tỵ phấn khởi nói.
Qua thực tế tìm hiểu, các hộ vay vốn ưu đãi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, mới cảm thấy người nông dân rất trân trọng đồng vốn chính sách của nhà nước.
Theo ông Lê Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội thực sự là chiếc cần giúp bà con có thêm nhiều động lực để thoát nghèo. Với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy, để có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ở một xã vùng cao như Tam Thanh là điều kiện thuận lợi để nhiều hộ giảm được nghèo bền vững.
Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện giờ giảm xuống còn 31%. Nhiều gia đình không những thoát nghèo mà còn trở nên khá giả, xây dựng nhà cửa khang tranh, mua sắm được nhiều thiết bị đắt tiền.
Khơi thông dòng chảy vốn ưu đãi Theo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, tính đến nay tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trên 3.500 tỷ đồng, trong đó, vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số vay là hơn 70 tỷ đồng với trên 6.700 hộ được vay vốn phát triển sản xuất.