Trải nghiệm máy pha cà phê tiện lợi

Nestlé Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm máy pha cà phê và viên nén Nescafé Dolce Gusto Mini Me tới người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm này đã có mặt tại hơn 80 nước trên thế giới.

Buổi lễ giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng được tổ chức từ ngày 16-18/10 với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị tại các trung tâm thương mại lớn tại TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động ra mắt Nescafé Dolce Gusto tại Việt Nam.


Máy pha cà phê Mini Me được giới thiệu tại Thụy Sỹ, Đức và Anh vào năm 2006. Hiện nay, Nescafé Dolce Gusto là máy pha cà phê bán chạy số một tại Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với thiết kế và công nghệ hiện đại kết hợp với chất lượng cà phê tuyệt hảo, Nescafé Dolce Gusto giúp trải nghiệm thưởng thức tách cà phê quen thuộc hằng ngày thêm hiện đại, nhanh chóng nhưng vẫn giữ trọn vẹn hương vị và chất lượng trong chưa đầy một phút.

Lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam, nhãn hiệu Nescafé Dolce Gusto giới thiệu dòng máy Mini Me và 5 loại viên nén gồm: Espresso Intenso, Grande Intenso, Cappuccino, Café Au Lait và Chococino. Với nguyên liệu được làm từ cà phê Arabica, Robusta thượng hạng, trải qua quá trình xử lý, rang, xay theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, mỗi viên nén là một tác phẩm nghệ thuật, khơi dậy vị giác người thưởng thức.

Ông Ganesan Ampalavanar, Giám đốc Điều hành Công ty Nestlé Việt Nam cho biết: "Với kinh nghiệm đúc kết hơn 75 năm trong lĩnh vực cà phê, chúng tôi mang tới cho khách hàng một sản phẩm giúp trải nghiệm nghệ thuật cà phê đương đại".
H.Dương
Pha cà phê ở độ cao... 6,3 km
Pha cà phê ở độ cao... 6,3 km

Đó là kỷ lục thế giới của một nhóm người Lítva khi họ pha được một ly cà phê trên khinh khí cầu đang bay ở độ cao hơn 6,3 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN