Sôi động thị trường bất động sản ở Sông Công

Thành phố (TP) Sông Công, tỉnh Thái Nguyên có nhiều thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh nói chung, của TP Sông Công nói riêng.

Ông Dương Xuân Hùng, Bí thư Thành ủy Thành phố Sông Công.

Tiềm năng của một thành phố trẻ

Ngoài các yếu tố khách quan đó là các quyết sách của chính quyền thành phố. Những năm qua, Sông Công đã tập trung và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình quan trọng, các tuyến đường giao thông huyết mạch, xây mới và nâng cấp hệ thống giao thông đô thị.

Thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng các khu đô thị mới, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải..., với tiêu chí xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Những nhà máy xí nghiệp cũ gây ô nhiễm, khu nghĩa trang, bãi chôn rác thải… đã được di dời ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Nhờ thế nơi đây trở thành mảnh đất lập nghiệp có môi trường sống tốt, khiến không chỉ người dân khu vực lân cận mà còn nhiều nơi xa tìm về.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố còn chủ động tăng chỉ số thu hút đầu tư bằng việc giảm bớt và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ưu đãi về thuế... Năm 2017, Sông Công còn đưa công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Đến nay, mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông của UBND thành phố và các xã, phường đã được nâng lên, đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Điểm đến của các nhà đầu tư

Một góc Thành phố Sông Công.

Với ưu tiên là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, Sông Công đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào thành phố. Vì thế, mới chỉ sau ít năm, từ chỗ chỉ có duy nhất một cụm công nghiệp Gò Đầm, TP Sông Công đã có 2 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp bề thế: Khu công nghiệp Sông Công I, Khu công nghiệp Sông Công II, Cụm công nghiệp Khuynh Thạch, Cụm công nghiệp Nguyên Gon và Cụm công nghiệp Bá Xuyên. Trên địa bàn thành phố đã có trên 100 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện sản xuất với số lượng lao động lên đến hàng vạn người.

Theo đó, TP Sông Công được các chuyên gia đánh giá là khu vực có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư và phát triển thị trường BĐS, đặc biệt là phân khúc đất nền.  Nhiều nhà đầu tư lớn đã mạnh tay bỏ vốn thực hiện các dự án quy mô như: KĐT Hồng Vũ, KĐT Kosy, KĐT Vạn Phúc… và mới đây có dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi.

Dự án này nằm trên trục đường Thống Nhất và 209, là khu vực trung tâm của thành phố, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đầu tư. Ngoài việc sở hữu nhiều ưu thế như gần trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thể thao sân vận động, hồ điều hòa,… dự án đất nền Thiên Lộc Sông Công còn có một hệ thống tiện ích đầy đủ với mật độ công viên cây xanh thích hợp, xen kẽ là nhà hàng, siêu thị, nhà trẻ... kiến tạo nên một không gian sống tiện nghi và chất lượng.

Dự án đất nền Thiên Lộc Sông Công cũng gần với nhiều KCN lớn, cách nhà máy Samsung Thái Nguyên chỉ 15 phút lái xe. Với vị trí thuận lợi khiến dự án mới   ra mắt vào đầu năm 2018 đã sôi động trên thị trường, thu hút giới đầu tư không chỉ tỉnh Thái Nguyên mà còn từ các tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương quan tâm tìm hiểu.

Các dự án BĐS này không chỉ giải quyết bài toán về nhu cầu nhà ở; mà còn được quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị hiện đại, tạo thành một quần thể môi trường sống với đầy đủ tiện ích công cộng, trở thành những điểm sáng đô thị xanh, tạo diện mạo mới, góp phần vào hoàn thành mục tiêu xây dựng TP Sông Công thành đô thị loại II vào năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Bộ trưởng Quốc phòng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 30/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN