Niềm tin kinh doanh cải thiện khi số doanh nghiệp mới tăng mạnh nhất ba năm

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động trong tháng 10 tăng mạnh, đưa tổng doanh nghiệp gia nhập thị trường 10 tháng vượt 255 nghìn đơn vị - mức cao nhất ba năm. Các công ty chứng khoán đánh giá diễn biến này phản ánh sự cải thiện của môi trường kinh doanh trong bối cảnh sản xuất và xuất khẩu đang phục hồi.

Gần 256 nghìn doanh nghiệp mới đăng ký

Ghi nhận từ Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho thấy trong 10 tháng, hơn 255.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường, bao gồm doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng mạnh nhất trong ba năm gần đây và cao hơn 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Chú thích ảnh
Những hoạt động triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị phần và đối tác kinh doanh.

Tại Công ty Chứng khoán MB (MBS), nhóm phân tích cho biết, nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ và sản xuất đã phục hồi rõ rệt. Các chuyên gia của MBS lý giải rằng nhu cầu trong nước cải thiện, cùng với việc xuất khẩu phục hồi trong quý III và đầu quý IV, đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp quay lại thị trường sau giai đoạn khó khăn của năm trước.

Cập nhật mới nhất từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cũng cho thấy, chỉ số PMI tháng 10 đạt 54,5 điểm, mức cao nhất từ tháng 7/2024. TVS cho biết, hoạt động sản xuất mở rộng ổn định, cùng mức tăng 10,8% của chỉ số IIP so với cùng kỳ, đang củng cố niềm tin của các chủ thể kinh doanh. Điều này góp phần thúc đẩy số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ghi nhận số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giảm, còn số doanh nghiệp quay lại thị trường tăng rõ rệt. Nhóm phân tích của VDSC nhận định diễn biến này cho thấy khả năng thích ứng tốt hơn của doanh nghiệp, trước bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động.

Bên cạnh sự phục hồi từ hoạt động sản xuất, yếu tố lãi suất cũng đóng vai trò quan trọng. Công ty Chứng khoán HSC (HSC) cho biết, mặt bằng lãi suất điều hành vẫn duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Song song đó, Công ty Chứng khoán VietinBank (VBSE) ghi nhận, tín dụng 10 tháng tăng 15% so với cuối năm 2024, giúp dòng vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh thông suốt hơn.

Về khía cạnh pháp lý, Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS) đánh giá, việc ban hành nhiều đạo luật giai đoạn 2021 - 2025, gồm 88 luật và hàng trăm nghị định đã tạo môi trường pháp lý minh bạch hơn, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025.

Từ ghi nhận trên cho thấy, đà gia tăng doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 10 đang phản ánh sự cải thiện đáng kể của môi trường kinh doanh, nhất là khi các động lực của nền kinh tế bắt đầu khởi sắc rõ rệt hơn từ quý III.

Động lực phục hồi cuối năm

Theo BVSC, mặc dù số doanh nghiệp mới tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh tiêu dùng tháng 10 chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai nhưng xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và du lịch vẫn duy trì đà tăng, giúp hỗ trợ niềm tin kinh doanh. BVSC đánh giá, đây là nền tảng quan trọng để khu vực doanh nghiệp phục hồi trong quý IV.

Chú thích ảnh
Hoạt động xuất khẩu, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì đà tăng, giúp hỗ trợ niềm tin kinh doanh cho doanh nghiệp.

Còn nhóm phân tích MBS ghi nhận, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 10 tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang châu Á và châu Âu đều cải thiện. Theo MBS, việc đơn hàng phục hồi đã tạo thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đặc biệt trong các ngành điện tử, dệt may và máy móc.

Đánh giá của VBSE cũng nhấn mạnh vai trò của khu vực FDI khi chiếm hơn 75% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, dòng đơn hàng tiếp tục tăng giúp lan tỏa sang doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới gia nhập ở các ngành hỗ trợ và sản xuất linh kiện.

Song song đó, dữ liệu du lịch tiếp tục là điểm sáng với 1,73 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Nhóm nghiên cứu của TVS cho rằng, sự phục hồi của du lịch giúp nhiều doanh nghiệp dịch vụ, lưu trú và vận tải quay lại thị trường sau thời gian dài gặp khó khăn.

Về triển vọng trung hạn, Mirae Asset nhận định giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời kỳ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế. Các thay đổi này sẽ tạo sức bật cho môi trường đầu tư, giúp đà phục hồi của doanh nghiệp duy trì bền vững hơn trong các năm tới.

Về mặt ổn định vĩ mô, VBSE ghi nhận CPI tháng 10 chỉ tăng 3,25% so với cùng kỳ, nằm trong vùng kiểm soát, qua đó tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Nhóm phân tích cho rằng, mức lạm phát ổn định góp phần nâng cao niềm tin của doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Mặc dù vậy, các đánh giá từ MBS và TVS lưu ý rằng, giá nguyên vật liệu đang có xu hướng tăng và nhu cầu toàn cầu chưa hồi phục mạnh, có thể ảnh hưởng đến triển vọng doanh nghiệp mới trong những tháng tới. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh chung, xu hướng tăng mạnh nhất ba năm của doanh nghiệp thành lập mới được xem là tín hiệu rõ nét, cho thấy nền kinh tế đang lấy lại sức bật sau giai đoạn trì trệ năm 2023 - 2024.

Bài và ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Tỉnh Tây Ninh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản
Tỉnh Tây Ninh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 16 - 22/11, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường kinh doanh và kết nối hợp tác lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN