Ngành Đường sắt tôn vinh 90 điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2015-2020

Đại hội Thi đua yêu nước Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) lần thứ V giai đoạn 2015-2020 biểu dương, tôn vinh 90 điển hình tiên tiến xuất sắc, đại diện cho hơn 27.000 cán bộ công nhân viên, lao động toàn ngành Đường sắt diễn ra chiều 8/9 tại Hà Nội.

Ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước và ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV VNR trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các điển hình thi đua được khen thưởng.

Chú thích ảnh
Trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các điển hình thi đua được khen thưởng. Ảnh: Thanh Thúy.

Theo ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào thi đua và khen thưởng của ngành Đường sắt thời gian qua đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và phát triển đội ngũ công nhân cầu đường được rèn luyện, bồi dưỡng, có tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm đối với tập thể và kỹ năng hiệp đồng tác nghiệp giữa các vị trí trong hệ thống điều hành giao thông vận tải đường sắt trên toàn quốc. Vì vậy, trong giai đoạn 2020-2025, VNR cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đến công tác an toàn chạy tàu, an toàn lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng.

Ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thay mặt lãnh đạo VNR phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, tập trung vào các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới tư duy kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường… Đồng thời, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy dân chủ, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNR lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua của VNR được tổ chức dưới nhiều hình thức, huy động được sức mạnh tổng hợp toàn ngành tham gia thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và ngành Đường sắt, xây dựng và phát triển nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt”, góp phần nâng cao hình ảnh Đường sắt Việt Nam từ trước đến nay trở thành lĩnh vực vận tải xương sống của đất nước trong thời kỳ đổi mới. VNR đã có 5 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương các hạng, 9 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 5 cá nhân được tặng Huân chương các hạng, 28 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 74 tập thể được tặng cờ, bằng khen của Bộ GTVT; 295 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp...

Tiến Hiếu/Báo Tin tức
Đường sắt chạy lại tuyến Hà Nội - Vinh, tăng tần suất tuyến Hà Nội - Hải Phòng
Đường sắt chạy lại tuyến Hà Nội - Vinh, tăng tần suất tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) sẽ tiếp tục chạy lại tuyến Hà Nội - Vinh và tăng thêm tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN