Nâng cao nhận thức về các bệnh lý trong cộng đồng y khoa

Trong khuôn khổ APEC, Merck đồng tài trợ cho mô hình phụ nữ khoẻ mạnh, kinh tế lớn mạnh (HWHE), ông Allan Gabor – chủ tịch Merck Biopharma, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ và nhận định về làm thế nào để tăng nhận thức về các bệnh lý và hệ thống sức khoẻ và các giải pháp tiên tiến về y tế.

Ông Allan Gabor – chủ tịch Merck Biopharma, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Xin chào ông Allan, được biết Merck đã và đang hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới trong các chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh lý và hệ thống y tế. Ông có thể chia sẻ thêm về những thành tựu từ các chiến dịch này không?

Tại Philippines, chúng tôi đã làm việc với Bộ Y Tế và Hiệp hội Tuyến giáp Philippines để nâng cao nhận thức về bướu cổ và rối loạn chức năng tuyến giáp. Những căn bệnh này có thể dễ dàng chuẩn đoán được nhưng vẫn không giành được sự quan tâm và chú ý nhất định mặc dù gần 10% dân số bị ảnh hưởng.

Trong 2 năm, chúng tôi đã tiếp cận gần 8 triệu người Philipines trong chiến dịch trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về bệnh lý, và hàng triệu người thông qua các chiến dịch tuyên truyền trên truyền hình và phát thanh. Bên cạnh đó, chúng tôi đã đào tạo hơn 2000 y, bác sỹ và các chuyên gia y tế khác để tăng cường kiến thức cũng như là nhận thức trong việc điều trị và chẩn đoán những rối loạn này.

Thông qua việc tham gia diễn đàn APEC lần này, Merck có chiến lược thế nào trong việc tăng nhận thức về các bệnh lý, hệ thống sức khoẻ và các giải pháp tiên tiến về y tế tại Việt Nam chưa?

Việc hợp tác đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và tăng hiệu quả cho các chiến dịch. Merck đã và đang hợp tác với các đối tác trong ngành, chính phủ, các chuyên gia y tế, bệnh nhân và tất cả mọi người.

Do đó, chiến lược của chúng tôi là mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này và mở rộng thêm sự tương tác đăc biệt là các công ty, tổ chức tham gia APEC lần này để mở ra những đổi mới thiết thực cho hệ thống y tế của Việt Nam, đồng thời phát huy sự đổi mới, sáng tạo trong hệ thống y tế.

Ông Gallan Gabor và GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô Sinh TP.HCM (HOSREM) ký kết vê dự án đào tạo Y khoa trực tuyến.

Thực tế, trong khuôn khổ hội nghị APEC, vào ngày 23/08 vừa qua, Merck đã cùng với HOSREM và Bệnh viện Nội Tiết Trung ương ký kết về việc hợp tác đào tạo kiến thức y khoa liên tục cho các bác sỹ tuyến tỉnh.

Bên cạnh đó, chiến lược của Merck Việt Nam là đảm bảo cung cấp các loại thuốc có chất lượng cao cho người dân Việt Nam với giá cả hợp lý.

Tại Việt Nam, Merck đã có những hoạt động gì để giúp đỡ cộng đồng y khoa tăng nhận thức về các bệnh lý chưa?

Trong những năm gần đây, Merck đã và đang hợp tác với nhiều Hiệp hội và Bệnh viện khác nhau ở Việt Nam để điều hành Chương trình High-Value Partnership nhằm mục đích cung cấp không chỉ các cập nhật khoa học, tài liệu y khoa mới nhất mà còn là cách tiếp cận mới để quản lý các bệnh lý tốt hơn.

Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các bệnh viện lớn để thí điểm mô hình dược lâm sàng nhằm giảm sai sót chỉ định thuốc. Bên cạnh đó việc hợp tác này, nhằm đẩy mạnh mô hình dược lâm sàng ở Việt Nam.

Trong mô hình này, bác sĩ hướng đến việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân thông qua việc dùng thuốc một cách chính xác. Đây là một phân ngành dược rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân thông qua việc tối ưu hóa sử dụng thuốc cho người bệnh.

Xin cảm ơn ông!


L. Duy thực hiện
APEC 2017: Đảm bảo tính bao trùm kinh tế, tài chính và xã hội để tăng trưởng bền vững
APEC 2017: Đảm bảo tính bao trùm kinh tế, tài chính và xã hội để tăng trưởng bền vững

Nằm trong chuỗi hoạt động Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên quan thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017), Hội thảo phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội đã diễn ra ngày 28/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN