Hàn Quốc và Việt Nam đàm phán vòng đầu tiên về FTA

Tại Seoul, ngày 29/8, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này và Việt Nam sẽ thảo luận cách thức bắt đầu các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) đầu tiên giữa hai nước vào ngày 3 và 4/9 tới tại thủ đô Seoul, trong một nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, hai nước đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán FTA sau khi hoàn tất một nghiên cứu chung về tính khả thi của một FTA hồi tháng 10/2011.

Đến nay, Hàn Quốc đã ký FTA với ASEAN, có hiệu lực từ năm 2007.

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, Việt Nam là một quốc gia mới nổi, phát triển nhanh, tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt tốc độ trung bình 5-8%.

Năm 2011, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Hàn Quốc, với kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 13,55 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2010, và kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam tăng 53%, đạt 5,08 tỷ USD trong cùng thời kỳ.


TTXVN/ Tin Tức
Thủ tướng Đức Angela Merkel: Đức ủng hộ Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam
Thủ tướng Đức Angela Merkel: Đức ủng hộ Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam

Ngày 12/10, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Đức tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang thăm Việt Nam, nhấn mạnh: Đức khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU)...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN