Gần 200 ngư dân huyện đảo Lý Sơn được cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng

Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng và máy trưởng tàu cá hạng 4 cho gần 200 ngư dân huyện đảo Lý Sơn. Đây là lớp thứ 2 đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho huyện đảo.


Để được cấp chứng chỉ thuyền trưởng và máy trưởng tàu cá hạng 4, các ngư dân Lý Sơn phải tham gia lớp học gần 3 tháng để bổ sung những kiến thức cơ bản về chức trách thuyền trưởng, máy trưởng; nghiệp vụ hàng hải; kỹ thuật khai thác bảo quản thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nghiệp vụ điều khiển tàu cá có công suất từ 400 CV trở lên; nghiệp vụ tìm kiếm ngư trường khai thác thủy sản...


Đến nay, đội tàu đánh bắt hải sản của ngư dân huyện đảo Lý Sơn có gần 430 chiếc với tổng công suất hơn 43.000 mã lực. Huyện Lý Sơn phấn đấu đến năm 2015 đưa đội tàu cá lên 450 chiếc với tổng công suất 54.300 mã lực, sản lượng khai thác thủy sản đạt từ 33.000 tấn đến 35.000 tấn.


Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN