Đức giúp đào tạo nhân lực về xử lý nước thải

Ngày 25/11, tại Hà Nội, tham gia Diễn đàn ngành nước Đức - Việt, các đại biểu, chuyên gia đến từ Đức đã chia sẻ những kinh nghiệm và đề ra các giải pháp giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực cấp thoát nước.


Toàn cảnh Diễn đàn ngành nước Đức - Việt.

Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia của 2 nước đã khẳng định, sự hợp tác hiệu quả giữa Hiệp hội Hợp tác ngành nước Đức (GWP) với Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) là một trong những quan hệ mang tính điển hình. Hợp tác này hướng tới việc nâng cao năng lực chuyên ngành cho hội viên và cho Hội cấp thoát nước Việt nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Thành quả đầu tiên của sự hợp tác Đức - Việt trong lĩnh vực cấp thoát nước là “Dự án hợp tác hiệp hội nâng cao năng lực cho ngành nước Việt Nam” (DEVIWAS), nhằm mục tiêu là phát triển năng lực cho ngành nước Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2013 - 2016.

Ông Nguyễn Đắc Hoàn, Quản lý dự án DEVIWAS cho biết: “Dự án DEVIWAS đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho Hội cấp thoát nước Việt Nam nâng cao năng lực thông qua các hoạt động khảo sát nhu cầu, tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cấp hệ thống thông tin chuyên ngành, cũng cố nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức”. Sau hơn 2 năm triển khai dự án DEVIWAS, về hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực đã tổ chức 28 lớp tập huấn cho hơn 1.000 lượt học viên đến từ các doanh nghiệp hội viên VWSA ở cả 3 miền. Nội dung các lớp tập huấn rất đa dạng, các học viên được học kỹ năng, chuyên môn, kỹ thuật và các chủ đề tháo gỡ khó khăn của doanh hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước thường gặp phải…

Ông Nguyễn Đắc Hoàn, Quản lý dự án DEVIWAS khẳng định hiệu quả nâng cao nhân lực trong lĩnh vực cấp thoát nước của Việt Nam.

“Với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Hội và các dự án, ngành Nước Việt Nam nói chung cũng như của mỗi đơn vị thành viên sẽ tiếp nhận được những kiến thức, phương thức quản lý lãnh đạo, quản lý vận hành hệ thống tiên tiến từ kinh nghiệm, thực tiễn và công nghệ CHLB Đức. Đồng thời, thông qua các hoạt động chung, các doanh nghiệp chuyên ngành của hai nước sẽ có các cơ hội giao lưu, xúc tiến đầu tư thương mại, hợp tác đầu tư…”, ông Hoàn chia sẻ.

Các đại biểu, chuyên gia của 2 nước Việt - Đức trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng đã đề cập tới “Hiện trạng của ngành nước nước Việt Nam: Thời cơ và thách thức”. Theo ông Tiến tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải của Việt Nam mới chỉ đạt 12% so với nhu cầu thực tế, vì vậy nhiều con sông đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống và hệ sinh thái. Trước nhu cầu đó, nhiều đô thị đang tích cực triển khai các dự án thoát nước và xử lý nước thải, trong đó tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới thoát nước. Tuy nhiên, ông Tiến đặt ra vấn đề, muốn đầu tư xây dựng hạ tầng thì phải đi đôi với phát triển nguồn nhân lực để điều hành, mang lại hiệu quả tốt nhất. Vì thế, thông qua dự án DEVIWAS do Hiệp hội Hợp tác ngành nước Đức phối hợp với Hội cấp thoát nước Việt Nam thực hiện, nước Đức đã giúp rất nhiều trong xây dựng và phát triển nhân lực ngành nước của Việt Nam.

Tin, ảnh: Việt Hoàng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN